04/12/2020 17:02 GMT+7

Bình Dương có nhiều cán bộ nữ giữ vị trí chủ chốt

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng cấp tỉnh và huyện tại Bình Dương vừa được giao cho các cán bộ nữ đảm trách.

Bình Dương có nhiều cán bộ nữ giữ vị trí chủ chốt - Ảnh 1.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định cho các cán bộ nữ ngày 4-12 - Ảnh: B.S.

Ngày 4-12, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Bình Dương đã trao nhiều quyết định quan trọng về công tác nhân sự, trong đó đáng chú ý là nhiều nữ cán bộ được giao đảm nhiệm các vị trí chủ chốt.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - đại biểu Quốc hội, nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - được Tỉnh ủy điều động giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 1-12.

Bà Nguyễn Kim Loan - tỉnh ủy viên, phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - nhận quyết định điều động của Tỉnh ủy và quyết định của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chuẩn y kết quả làm chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Trương Thanh Nga - tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - nhận quyết định chuẩn y của Đoàn chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giữ chức vụ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. ​

Trước đó, tại thành phố Thủ Dầu Một, bà Nguyễn Thu Cúc - phó chủ tịch UBND TP - đã được UBND tỉnh quyết định giao làm quyền chủ tịch UBND TP thay ông Nguyễn Lộc Hà đã được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương: Mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương: Mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

TTO - Với thu hút đầu tư, thu ngân sách, giảm tỉ lệ hộ nghèo... Bình Dương đều thuộc danh sách dẫn đầu, và tỉnh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh của cả nước.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên