11/08/2022 09:13 GMT+7

Bình Dương nhân rộng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy

TTXVN
TTXVN

Ngày 10-8, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức 'Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' năm 2022 và sơ kết 2 năm triển khai thực hiện mô hình Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy.

Bình Dương nhân rộng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao tính hiệu quả của mô hình, thực hiện, tuần tra trong công tác giữ gìn an ninh - trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Dĩ An nói riêng, tỉnh Bình Dương nói chung.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục nhân rộng, triển khai mô hình trên toàn tỉnh.

Địa phương tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là ngày hội của nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường thông tin, tuyên truyền; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào; nghiên cứu đẩy mạnh xây dựng phong trào trên không gian mạng…

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận hay của các công dân tiêu biểu trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Bình Dương nhân rộng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng diễu hành tuyên truyền trên các tuyến phố sau buổi lễ - Ảnh: TTXVN

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đông dân cư nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Tỉnh là 1 trong 18 địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm của cả nước.

Theo số liệu điều tra cơ bản, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 50.935 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; 170 dự án khu dân cư trong đó có 31 chung cư cao tầng; khoảng 1,2 triệu công nhân, người lao động từ các tỉnh thành trong cả nước và hơn 20.000 người nước ngoài đến làm việc, sinh sống và lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã xây dựng được 9 mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy" tại các khu dân cư của thành phố Dĩ An, Thủ Dầu Một, Thuận An và thị xã Bến Cát.

Để mô hình đạt hiệu quả cao, trong 2 năm qua, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức phát 9.800 tài liệu khuyến cáo, cẩm nang về phòng cháy, chữa cháy và phát 10.500 tờ rơi tuyên truyền lĩnh vực này; tổ chức ký cam kết an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với 4.000 hộ dân, hướng dẫn Ban quản lý các khu dân cư tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, tổng số 36 lượt…

Lực lượng công an thường xuyên vận động nhân dân cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và triển khai thông báo các quy định, kiến thức pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương bằng nhiều cách khác nhau, chú trọng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội.

Từ khi áp dụng mô hình này, các khu dân cư trước đây thường xuyên xảy ra nhiều vụ trộm xe, tệ nạn xã hội… thì đến nay số vụ việc gây mất an ninh, trật tự, phạm pháp hình sự giảm mạnh.

Tuy nhiên, đây là mô hình mới được thành lập, do đó trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế như: Công an các địa phương thời gian đầu còn bị động trong việc tham mưu cho Đảng ủy, UBND những văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tham gia xây dựng mô hình; chủ đầu tư khu dân cư có thời điểm chưa tích cực phối hợp, công tác quản lý người nước ngoài còn hạn chế…

Dịp này đã có hơn 70 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND tỉnh; giấy khen của giám đốc Công an tỉnh. 

Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng 10 phần quà và 2 căn nhà, mỗi căn nhà trị giá 100 triệu đồng cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé, Điện Biên Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường Nhé, Điện Biên

TTO - Ngày 9-8, tại xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, UBND huyện tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên