01/10/2022 20:58 GMT+7

Bình Phước kiến nghị trung ương hỗ trợ thêm 5.000 tỉ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

A LỘC
A LỘC

TTO - Bình Phước kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương xem xét, hỗ trợ vốn ngân sách thêm 5.000 tỉ đồng làm đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành nhằm rút ngắn thời gian thu phí.

Bình Phước kiến nghị trung ương hỗ trợ thêm 5.000 tỉ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: AN BÌNH

Chiều 1-10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và các nghị quyết của Quốc hội.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Trần Tuệ Hiền - chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - cho biết trong 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế địa phương phục hồi nhanh và có tốc độ tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 9 tháng đầu năm đạt 9,01%), thu ngân sách đạt 11.500 tỉ đồng, tổng chi ngân sách đạt hơn 10.000 tỉ đồng, xuất khẩu đạt hơn 3,14 tỉ USD, thu hút 30 dự án FDI với tổng vốn trên 107 triệu USD…

Tại buổi làm việc, Bình Phước kiến nghị ba vấn đề gồm: hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP; quy hoạch các khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú và quy hoạch sân bay Hớn Quản (Tecnic cũ).

Theo đó, Bình Phước kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương xem xét và hỗ trợ vốn ngân sách thêm 5.000 tỉ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương năm 2022 dành cho tỉnh Bình Phước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Qua đó, rút ngắn thời gian thu phí từ 26 năm 6 tháng xuống còn 21 năm 9 tháng.

Bình Phước kiến nghị trung ương hỗ trợ thêm 5.000 tỉ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: AN BÌNH

Kiến nghị ủng hộ Bình Phước thực hiện các khu công nghiệp tại hai xã Tân Lập và Tân Hòa (huyện Đồng Phú) với quy mô khoảng 4.000 ha mà tỉnh đã quy hoạch. Trong đó, quy hoạch 8 khu công nghiệp (mỗi khu không quá 500 ha), bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và một số thiết chế văn hóa cần thiết phục vụ các khu công nghiệp.

Đây là khu đất có vị trí rất thuận lợi, nằm sát với tỉnh Bình Dương, thuận lợi giao thông kết nối với cảng biển, đồng thời có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Việc quy hoạch các khu công nghiệp này sẽ tạo đột phá chiến lược cho tỉnh Bình Phước trở thành một trung tâm phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bình Phước dồn lực vào các công trình giao thông trọng tâm, trọng điểm, hạn chế tối đa đầu tư dàn trải. Bởi thực tế thời gian qua, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bình Phước còn thấp. Song song đó, Bình Phước cần làm tốt công tác quy hoạch, đẩy nhanh quy hoạch tổng thể, từ đó thu hút nhà đầu tư bằng các dự án quy hoạch tốt.

Đối với các kiến nghị của Bình Phước, ông Lê Văn Thành cho rằng đây là những kiến nghị chính đáng, tác động tích cực đến sự phát triển của địa phương. Do đó, các bộ, ngành trung ương sẽ xem xét có hướng tham mưu, đề xuất hợp lý.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích toàn diện của Bình Phước đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Bình Phước và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa.

Liên quan đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là tuyến đường chiến lược, do đó Quốc hội, Chính phủ sẽ quan tâm và ưu tiên nguồn ngân sách hỗ trợ để triển khai thực hiện.

Hai tỉnh muốn đưa cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành vào vận hành từ năm 2025 Hai tỉnh muốn đưa cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành vào vận hành từ năm 2025

TTO - Lãnh đạo 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông cùng thống nhất nỗ lực đưa đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành vận hành vào năm 2025.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên