03/11/2017 09:53 GMT+7

Bình quân dân TP.HCM sống trong diện tích khoảng 18 m2/người

NHẬT VY
NHẬT VY

TTO - Đó là số liệu vừa được Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đưa ra.

Một góc quận 2, TPHCM. Ảnh ĐĂNG MẠNH

Đánh giá tình hình phát triển nhà ở của cá nhân, hộ gia đình; thực hiện chính sách nhà ở an sinh xã hội; và thị trường bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2017, Hiệp hội cho biết toàn thành phố đã phát triển được 8,01 triệu m2 sàn nhà ở.

Như vậy, tổng diện tích nhà ở thành phố đã được nâng lên mức 160,15 triệu m2, bình quân đạt 18,73 m2/người.

Trong đó, Sở Xây dựng và các quận, huyện đã cấp 38.242 giấy phép xây dựng, giảm 8,41% so với cùng kỳ năm 2016, với tổng diện tích sàn xây dựng là 13,1 triệu m2; điểm đáng lưu ý là đã có 179 giấy phép xây dựng cấp cho doanh nghiệp và tổ chức, tăng 10,49%; nhưng chỉ có 38.063 giấy phép xây dựng cấp cho cá nhân, hộ gia đình, giảm hơn cùng kỳ năm trước.

Thành phố cũng đang quyết liệt triển khai thực hiện "Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị", trong đó công tác phát triển nhà ở phục vụ an sinh xã hội, với 12 dự án nhà tái định cư với quy mô 12.558 căn hộ và nền nhà.

Đối với chương trình di dời, tái định cư, chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch, với hơn 22.000 hộ, kinh phí dự toán khoảng 30.000 tỷ đồng, riêng dự án Nam Kênh Đôi (quận 8) đã phải di dời hơn 7.000 hộ với tổng kinh phí lên đến khoảng 14.000 tỷ đồng.

Đối với chương trình cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn, có liên quan đến việc tái định cư khoảng 35.000 hộ, đến nay, Ủy ban nhân dân các quận đã hoàn tất việc phân loại và kiểm định chất lượng toàn bộ 474 chung cư cũ, có 14 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm).

NHẬT VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên