27/09/2017 08:00 GMT+7

​Bình yên sống giữa lòng Nam Sài Gòn

THẾ TRUNG
THẾ TRUNG

Sau chuyến du lịch nước ngoài dài ngày, anh Quốc Huy, chủ một chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm nhập khẩu, khiến bạn bè ngạc nhiên khi bắt đầu kế hoạch “bỏ phố về Nam Sài Gòn”.

Các ngôi nhà thường được bố trí nhiều cửa. Phần lớn là những ô cửa sổ cao, mở rộng để tăng sự thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên

Anh chia sẻ: “Trong chuyến đi vừa rồi tôi có đến Bhutan - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - và phát hiện ra rằng một trong những lý do khiến người dân nơi đây có được đời sống tinh thần thoải mái đến vậy là do họ sống ở những ngôi làng nhỏ tĩnh lặng, gần thiên nhiên. Tôi cũng muốn có nơi yên bình như vậy để tận hưởng cuộc sống”. 

Cảm hứng thiết kế từ công viên Keukenhof, Hà Lan

Không chỉ riêng anh Huy, mà hiện nay có rất nhiều người đang ngược dòng ra khỏi thành phố. Họ đa phần là những người thành đạt trong sự nghiệp, sau những bề bộn thường nhật, muốn tìm một nơi ở có thể giúp giảm bớt áp lực trong cuộc sống cũng như công việc. 

“Trong những khoảng lặng, thời gian để nghỉ ngơi của mình, tôi không muốn kẹt lại khu trung tâm với tiếng ồn, khói bụi hay nóng bức. Tôi muốn có được một không gian sống yên bình, gần gũi với thiên nhiên. Tôi đã ấp ủ điều này từ lâu, và chuyến đi tới Bhutan lần này càng thôi thúc tôi hơn. Tuy nhiên, ở thành phố thật khó để tìm được một nơi như ý vì đa phần đều chật chội, thiếu khoảng xanh hoặc giao thông không thuận tiện. Cho đến khi được một người bạn giới thiệu dự án LAVILA, tôi biết mình đã tìm được điều mong muốn”, anh Huy nói.

Mật độ cây xanh cao nhất thành phố 8,9m2/người, gần 400m tiếp giáp với sông Tôm, 1ha công viên bờ sông, 4,6ha công viên hồ cảnh quan, LAVILA do Kiến Á Group phát triển là một trong số ít các dự án tại TP.HCM sở hữu diện tích mặt nước và mảng xanh lớn hiện nay.

“Lợi thế tiếp giáp sông và hồ tự nhiên không chỉ giúp không khí toàn khu trong lành mà còn góp phần điều hòa nhiệt độ & độ ẩm, mang lại sự mát mẻ, thoáng đãng cho mỗi ngôi nhà. Trong quy hoạch khu công viên bao quanh hồ, đơn vị thiết kế cảnh quan SALA Design Group (Singapore) với cảm hứng từ công viên nổi tiếng Keukenhof, Hà Lan, đã phủ lên khu vực này một diện mạo hoàn toàn mới, vừa mang hơi thở năng động hiện đại, vừa phảng nét tinh tế gần gũi”, bà Huỳnh Thùy Linh, giám đốc marketing Kiến Á Group, cho biết.  

Ấn tượng nhất với anh Huy ở LAVILA chính là không gian nội khu, từng chi tiết đều được thiết kế và chăm chút nhằm nâng niu đời sống tinh thần cho từng đối tượng cư dân. Các tiện ích cao cấp và phong phú được bố trí cân đối theo từng khu vực nhờ quy hoạch tốt, nhưng đồng thời cũng liên kết với nhau tạo thành một tổng thể hài hòa giữa thiên nhiên. 

Khu Vận động với dụng cụ thể thao ngoài trời, lối chạy bộ, hồ bơi, sân chơi trẻ em… dành cho những ai ưa thích hoạt động, khám phá. Khu Tĩnh Tâm với công viên, ghế nghỉ, khu yoga, dưỡng sinh, khu BBQ/picnic… dành cho những người muốn tìm sự bình lặng. Hay khu Thiên Nhiên với cây xanh, thảm hoa cỏ, đài phun nước… tất cả được nối dài với nhau bằng những lối đi bộ, những thảm cỏ uốn lượn tạo nên sự tự nhiên, gần gũi như những nhịp điệu xuyên suốt toàn khu.

Thiết kế độc đáo của LAVILA không chỉ giúp không gian sống có được sự thông thoáng tự nhiên, mở rộng góc nhìn ra cảnh quan xung quanh mà còn mang đến giải pháp cách nhiệt hoàn hảo cho ngôi nhà

Thiết kế độc đáo nhưng gần gũi tự nhiên

Nằm trong tổng thể cảnh quan hài hòa là những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Pháp kết hợp hiện đại, tinh tế và sang trọng, là sự pha trộn giữa các trường phái. Thể hiện rõ ở những khung cửa sổ rộng được chia ô mang đậm chất châu Âu, kết hợp với cột, console, mái nhà dốc đua vươn ra khỏi tường nhà. Thiết kế độc đáo của LAVILA không chỉ giúp không gian sống có được sự thông thoáng tự nhiên, mở rộng góc nhìn ra cảnh quan xung quanh mà còn mang đến giải pháp cách nhiệt hoàn hảo cho ngôi nhà, giúp hạn chế tia bức xạ mặt trời, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới Sài Gòn.

Không dừng ở đó, lợi thế của LAVILA còn nằm ở nơi hội tụ của nhiều tiện ích và dịch vụ cao cấp cùng hệ thống hạ tầng không ngừng hoàn thiện từng ngày. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5-10 phút để đến các tiện ích như bệnh viện (FV, Tâm Đức…), trường học (RMIT, Đinh Thiện Lý…), trung tâm thương mại (Crescent Mall, Vivo City…) hay 10 phút đến quận 2. 

Cách trung tâm thành phố chỉ 20 phút di chuyển, sở hữu kiến trúc và cảnh quan đặc sắc, nhưng LAVILA lại có mức giá khá tốt so với mặt bằng khu vực cũng như toàn thành phố. Có thể nói, 268 biệt thự phố vườn thuộc dự án LAVILA chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống yên bình giữa lòng khu Nam. 

Chính thức giới thiệu vào cuối năm 2016, LAVILA - dự án biệt thự phố vườn được phát triển bởi Kiến Á Group - nhanh chóng nổi lên như một điểm sáng trong phân khúc nhà thấp tầng Nam Sài Gòn với tốc độ giao dịch 150 căn/tháng. Tiếp theo đó, LAVILA 2 cũng thành công không kém với 100% căn được đón nhận ngay trong ngày giới thiệu đầu tiên vào đầu năm 2017. Nhằm phục vụ nhu cầu quá cao của thị trường, 100 căn biệt thự phố vườn cuối cùng sắp được chính thức giới thiệu vào ngày 21-10 tới đây. 

Nhờ sự chú trọng đầu tư về cảnh quan nội khu - một điều hiếm có ở các dự án nhà mặt đất tại TP.HCM hiện nay - LAVILA đã được vinh danh tại giải thưởng uy tín Vietnam Property Awards 2017 dành cho hạng mục “Best Housing Landscape Architectural Design” (Dự án có thiết kế cảnh quan đẹp nhất).

Thông tin dự án LAVILA 2:

- Tổng diện tích: 16,4ha 

- 268 biệt thự phố vườn, diện tích 188 - 215m2 (1 trệt - 2 lầu)

- Vị trí: 25 đường Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn

- Nhà phát triển: Kiến Á Group

Thông tin liên hệ: 

Hotline: 093 789 1188

Website: www.lavila.vn

THẾ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên