12/08/2020 17:13 GMT+7

Lập đoàn kiểm tra vụ ‘bức tử’ hồ Đại Lải, sử dụng đất tại 2 sân golf ở Vĩnh Phúc

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Tổng cục Quản lý đất đai vừa thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý sử dụng đất dự án sân golf Đại Lải và sân golf Heron Lake Golf Camp & Resort (sân golf Đầm Vạc) và thông tin báo chí phản ánh sai phạm trong sử dụng đất tại hồ Đại Lải.

Lập đoàn kiểm tra vụ ‘bức tử’ hồ Đại Lải, sử dụng đất tại 2 sân golf ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Quần thể núi Con Voi (hay còn gọi là núi Đinh, núi Đúng) ở Vĩnh Phúc bị phân lô, đặt tượng trái phép cuối tháng 5, đầu tháng 6 mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh - Ảnh: P. THẢO

Cụ thể, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và môi trường) quyết định thành lập đoàn công tác tại Vĩnh Phúc, có nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại 2 dự án sân golf về kiểm thực việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nghĩa vụ tài chính và kiểm tra việc đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời kiểm tra, xác minh theo thông tin báo chí phản ánh về sai phạm trong quản lý sử dụng đất tại hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc). 

Trưởng đoàn công tác là ông Nguyễn Văn Trị - phó Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai). Thời gian kiểm tra 15 ngày kể từ ngày quyết định thành lập đoàn kiểm tra (7-8).

Đặc biệt đối với nội dung báo chí phản ánh về sai phạm trong quản lý sử dụng đất tại hồ Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo, cung cấp hồ sơ pháp lý và tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu sai phạm tại hồ Đại Lải; UBND TP Phúc Yên, UBND các xã có đất tại hồ Đại Lải có trách nhiệm phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đất đai;

Tổ chức được giao, quản lý sử dụng hồ Đại Lải báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sai phạm mà báo chí đã phản ánh; Kiểm tra thực tế các tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý, sử dụng đất có dấu hiệu sai phạm tại hồ Đại Lải mà báo chí phản ánh.  

Trước đó, một số cơ quan báo chí đăng tải nội dung nhiều công ty được giao đất, cho thuê đất đã tiến hành nhiều hoạt động như san nền, đo đất… "bức tử" hồ Đại Lải.

Lập đoàn kiểm tra vụ ‘bức tử’ hồ Đại Lải, sử dụng đất tại 2 sân golf ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Hàng loạt căn biệt thự, biệt phủ xây trái phép trên đất rừng tại khu vực đồi Gò Dung, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc mà báo Tuổi Trẻ Online đã phản ánh - Ảnh: QUANG THẾ

Trước đó cuối tháng 5, đầu tháng 6, Tuổi Trẻ Online đã phản ánh về tình trạng đất rừng ở quần thể núi Con Voi (tiếp giáp giữa TP. Vĩnh Yên, huyện Tam Dương và huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị phân lô, đặt tượng trái phép. Ngoài ra khu vực đồi Gò Dung, thuộc địa phận phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên) hàng loạt biệt thự, biệt phủ trái phép đã được xây dựng trên đất rừng.

Sau khi phát hiện sai phạm tại diện tích hơn 100ha nguồn gốc đất rừng giao cho Công ty TNHH Kim Long quản lý làm dự án, UBND tỉnh Vĩnh phúc đã ra quyết định thu hồi từ năm 2018, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể thực hiện được.

Từ thông tin báo Tuổi Trẻ Online đăng tải, Bộ Tài nguyên và môi trường đã cử đoàn công tác về làm rõ, ban đầu xác định hàng chục ha đất rừng đã "biến mất". Theo tìm hiểu hàng chục ha đất rừng tại khu vực quần thể núi Con Voi (hay còn gọi là núi Đinh, núi Đúng) và khu vực đồi Gò Dung đã được xây biệt thự, biệt phủ trái phép.

Được biết hồ Đại Lải có nhiệm vụ quan trọng trong việc cung cấp nước tưới cho khoảng 1.384ha diện tích đất nông nghiệp.

Ngày 14-7, Văn phòng Chính phủ cũng đã ban hành văn bản về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến hồ Đại Lải.

Vụ ‘bạo hành’ quần thể núi Con Voi: Hàng chục ha đất rừng ‘biến mất’ Vụ ‘bạo hành’ quần thể núi Con Voi: Hàng chục ha đất rừng ‘biến mất’

TTO - Sau hơn 2 tháng Tuổi Trẻ Online có bài phản ánh về tình trạng “ăn” đất rừng để phân lô, đặt tượng, xây biệt phủ ở Vĩnh Phúc, Bộ Tài nguyên và môi trường đã cử đoàn công tác về làm rõ, ban đầu xác định hàng chục ha đất rừng đã "biến mất".

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên