06/01/2022 16:27 GMT+7

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Hà Nội giảm tội phạm trộm cắp, đánh bạc...

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an - đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Công an Hà Nội về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự...

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Hà Nội giảm tội phạm trộm cắp, đánh bạc... - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Công an TP Hà Nội - Ảnh: XUÂN MAI

Ngày 6-1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021, triển khai chương trình công tác và phát động thi đua năm 2022.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, bộ trưởng Bộ Công an - đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho Công an Hà Nội về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Công an thành phố cũng được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 của Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao Huân chương Quân công hạng ba tặng các phó giám đốc Công an thành phố gồm thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng; công bố và trao Huân chương Chiến công hạng ba tặng đại tá Nguyễn Hồng Ky - phó giám đốc Công an thành phố; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng thiếu tướng Bạch Thành Định - nguyên phó giám đốc Công an thành phố...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội về những thành tích, kết quả công tác trên các lĩnh vực, nổi bật là vai trò “thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự; lá chắn phòng, chống dịch COVID-19”; có nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng yêu cầu Công an thành phố tập trung, chủ động nắm chắc những vấn đề cốt lõi, duy trì, giữ vững an ninh trên địa bàn; tập trung vào một số biện pháp như kéo giảm 3 loại tội phạm chiếm tỉ lệ cao là trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tội cố ý gây thương tích...

Ông yêu cầu Công an Hà Nội phải có biện pháp kiên quyết, hiệu quả tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bao che, bảo kê cho tội phạm...

Công an Hà Nội tăng gấp đôi tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh Công an Hà Nội tăng gấp đôi tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh

TTO - Công an TP Hà Nội vừa lập thêm 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh, nâng tổng số lên 12 tổ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội và các vi phạm pháp luật khác.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên