31/07/2020 23:03 GMT+7

Bộ Xây dựng hỗ trợ Đà Nẵng xây bệnh viện dã chiến chống dịch

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Đến cuối ngày 31-7, cả nước có 546 ca mắc COVID-19, riêng TP Đà Nẵng có 104 ca. Để hỗ trợ TP Đà Nẵng ứng phó với dịch bệnh, Bộ Xây dựng vừa gửi tới Sở Xây dựng TP hướng dẫn xây bệnh viện dã chiến.

Bộ Xây dựng hỗ trợ Đà Nẵng xây bệnh viện dã chiến chống dịch - Ảnh 1.

Cung thể thao Tiên Sơn, nơi xây dựng bệnh viện dã chiến chống dịch quy mô 2.000 giường bệnh - Ảnh: BXD

Số ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng đang tăng lên nhanh chóng, tính từ ngày 25-7 đến nay, thành phố có 104 ca mắc COVID-19.

Để ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo khả năng chủ động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong phiên họp thường kỳ ngày 30-7, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn. 

Bệnh viện dã chiến này có diện tích sử dụng khoảng 94.000m2, có thể tiếp nhận, điều trị cùng lúc 2.000 bệnh nhân.

Tiếp đó, trong chiều 31-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã quyết định trưng dụng hạ tầng, cơ sở vật chất của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, tại thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang để thành lập bệnh viện dã chiến 200 giường chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.

Bộ Xây dựng hỗ trợ Đà Nẵng xây bệnh viện dã chiến chống dịch - Ảnh 2.

Mô hình bệnh viện dã chiến được lập tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng - Ảnh: BXD

Để hỗ trợ TP Đà Nẵng xây dựng 2 bệnh viện dã chiến này, Bộ Xây dựng vừa gửi Sở Xây dựng Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm để nghiên cứu, tham khảo.

Đồng thời, Bộ Xây dựng khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ TP Đà Nẵng trong quá trình triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến để chống dịch COVID-19.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng biên soạn tài liệu kỹ thuật hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Đến nay, dự thảo tài liệu kỹ thuật hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến đã được hoàn thiện, sau khi có ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, các chuyên gia, tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp liên quan.

Bộ Xây dựng hỗ trợ Đà Nẵng xây bệnh viện dã chiến chống dịch - Ảnh 3.

Sơ đồ bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng - Ảnh: BXD

Bộ Xây dựng cho biết tài liệu kỹ thuật hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến gồm hai phần, phần 1 áp dụng khi xây mới trên nền đất trống; phần 2 áp dụng khi tận dụng, cải tạo các công trình có sẵn thành bệnh viện dã chiến.

Nội dung chính của tài liệu gồm các phần phạm vi, đối tượng áp dụng, cơ cấu tổ chức, quy mô của bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Hướng dẫn chọn địa điểm xây dựng bệnh viện dã chiến đáp ứng yêu cầu về diện tích đất, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, sơ đồ công năng bệnh viện dã chiến. Hướng dẫn thi công lắp đặt, thiết kế hệ thống kỹ thuật của bệnh viện dã chiến.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng gửi tới TP Đà Nẵng một số mẫu thiết kế bệnh viện dã chiến quy mô 300, 500, 800 giường bệnh. 

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ ban hành một bộ tài liệu hoàn chỉnh hướng dẫn xây bệnh viện dã chiến để các địa phương áp dụng trong trường hợp chống dịch khẩn cấp.

Đà Nẵng lập bệnh viện dã chiến đầu tiên tại huyện Hòa Vang Đà Nẵng lập bệnh viện dã chiến đầu tiên tại huyện Hòa Vang

TTO - Bệnh viện dã chiến đầu tiên của TP Đà Nẵng để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 sẽ được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.


BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên