17/07/2023 10:37 GMT+7

Bồi thường cho nhiều bị hại, giám đốc Tân Hồng Uy được giảm án

Sáng 17-7, sau khi nghị án kéo dài, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên giảm nhẹ hình phạt cho ông Đinh Hồng Hải (giám đốc Công ty Tân Hồng Uy) từ mức án chung thân xuống còn 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đinh Hồng Hải tại phiên tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Ông Đinh Hồng Hải tại phiên tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Có cơ sở giảm nhẹ cho ông Đinh Hồng Hải

Theo nội dung vụ án, ông Đinh Hồng Hải là giám đốc Công ty Tân Hồng Uy. Cuối năm 2000, Công ty Tân Hồng Uy mua 14.753m2 đất tại phường Bình An, quận 2, TP.HCM để làm dự án khu nhà ở. Công ty này đã bán 41 lô đất và bàn giao đất cho người mua xây dựng nhà ở.

Mặc dù đã bán đất cho người dân nhưng ông Hải vẫn sử dụng 15/17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cầm cố, thế chấp để vay tiền của 5 cá nhân tổng cộng 264,5 tỉ đồng.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Hồng Hải, hội đồng xét xử xác định bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối, dùng những lô đất đã bán cho cư dân trước đây để thế chấp, bảo lãnh nhằm tạo sự tin tưởng vay tiền của các bị hại rồi chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho các bị hại, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nên hội đồng xét xử có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Công nhận hợp đồng giữa Công ty Tân Hồng Uy và các cư dân

Về kháng cáo của bà Huỳnh Thị Thanh Thảo yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa Công ty Tân Hồng Uy và bà, theo hội đồng xét xử phúc thẩm, hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa Công ty Tân Hồng Uy và bà Thảo nhằm che giấu hợp đồng vay tiền như lời khai của ông Đinh Hồng Hải, nên không chấp nhận kháng cáo của bà Thảo.

Về kháng cáo của các ngân hàng BIDV, Agribank và bà Thảo cho rằng hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Tân Hồng Uy và các hộ dân là trái quy định pháp luật, hội đồng xét xử cho rằng quá trình chuyển nhượng, các bên đã được chuyển nhượng qua nhiều cá nhân, nhiều giai đoạn. 

Năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Hồng Uy. Người mua đất đã chuyển khoản vào tài khoản công ty, đóng thuế đầy đủ, công ty này bàn giao cho người dân xây nhà, sinh sống ổn định tại đây.

Mặc dù tại thời điểm chuyển nhượng chưa đầy đủ về hình thức, tuy nhiên sau đó Công ty Tân Hồng Uy đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân đã thanh toán hơn 2/3 giá trị hợp đồng nên các giao dịch chuyển nhượng nhà đất giữa Công ty Tân Hồng Uy với các hộ dân là phù hợp với quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử cũng tuyên 26 hộ dân được quyền liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Agribank thu hồi tài sản. Trong quá trình thu hồi tài sản, nếu có thiệt hại đề nghị cơ quan điều tra xử lý cá nhân có trách nhiệm liên quan.

Vụ thế chấp dự án đã bán cho cư dân: Giám đốc Tân Hồng Uy xin giảm nhẹ hình phạtVụ thế chấp dự án đã bán cho cư dân: Giám đốc Tân Hồng Uy xin giảm nhẹ hình phạt

Sáng 10-7, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ ‘Chủ đầu tư thế chấp dự án cho ngân hàng’, do có kháng cáo của ông Đinh Hồng Hải (cựu giám đốc Công ty Tân Hồng Uy) và các bị hại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên