Tag: bồi thường đất

Cựu trưởng phòng thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị phạt tù

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Đức Hiệu mức án 1 năm 3 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo này là cựu trưởng phòng thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2 khu đô thị bỏ hoang của Tập đoàn Phúc Sơn ở Nha Trang

Ngoài 3 dự án BT, Tập đoàn Phúc Sơn còn là chủ đầu tư 2 khu đô thị rộng hơn 60ha tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) hiện đang bỏ hoang.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai: Không kịp giao mặt bằng theo hạn tháng 7

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai dài 34km nhưng chỉ mới bắt đầu giai đoạn bồi thường đất nông nghiệp cho dân.

Tòa hủy 3 quyết định UBND huyện Phú Quốc thu hồi, bồi thường đất ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Trong 6 quyết định thu hồi, bồi thường đất do ông Đặng Lê Nguyên Vũ đứng tên tại Phú Quốc, tòa đã chấp nhận một phần khởi kiện, tuyên hủy 3 quyết định thu hồi, bồi thường đất tại xã Bãi Thơm.

TP.HCM lập Tổ công tác khai thác quỹ đất dọc tuyến vành đai 3

Tổ này sẽ lập kế hoạch rà soát, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối và công tác đấu thầu.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Vì sao chậm thông báo bồi thường đất?

Liên quan đến dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai chậm bồi thường, chậm tái định cư (Tuổi Trẻ 24-5), UBND huyện Long Thành giải thích nguyên nhân chưa thể ra thông báo thu hồi đất.

Thắng kiện chính quyền sau 20 năm đeo đuổi, giờ mòn mỏi... chờ bồi thường

Gần 20 năm đeo đuổi vụ kiện đòi bồi thường đất, thương binh Đỗ Thấm Nhuần (ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) được tòa án cấp cao xử phúc thẩm lần hai buộc UBND TP Biên Hòa hủy quyết định hành chính và bồi thường cho ông.

Đa dạng các hình thức bồi thường đất đai

Tại dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường về đất đai.

Đại biểu: Người dân không chấp nhận thu hồi đất để mang lại lợi ích cho một nhóm người

TTO - Người dân có thể chấp nhận hy sinh quyền lợi hoặc chịu thiệt nếu việc thu hồi đất đó cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc cho lợi ích của cộng đồng, Nhà nước, nhưng không chấp nhận thu hồi đất chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc nhóm người.

Dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành đang vướng mắc gì?

TTO - "Tỉnh đang xin trung ương gia hạn thời gian giải ngân nguồn vốn và giải quyết việc phát sinh lô tái định cư hộ phụ (thừa kế, tặng cho)” - ông Võ Tấn Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nói về dự án thu hồi, tái định cư sân bay Long Thành.