30/12/2019 09:52 GMT+7

Bóng đá Việt Nam: Hướng đến mục tiêu World Cup 2026

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 29-12, tại Đại hội thường niên VFF 2019 diễn ra ở Hà Nội, VFF đã báo cáo về Chương trình đội tuyển bóng đá VN hướng đến World Cup 2026.

Bóng đá Việt Nam: Hướng đến mục tiêu World Cup 2026 - Ảnh 1.

Thành công trong hai năm qua đã giúp bóng đá VN đặt mục tiêu hướng đến World Cup 2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bóng đá VN hướng đến World Cup 2026 là chương trình do Ban chiến lược VFF thực hiện, trưởng ban là ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực VFF. Cơ sở để bóng đá VN mơ đến World Cup được dựa trên những thành tích của các cấp độ đội tuyển quốc gia thời gian qua. Kế đến, sự hình thành và phát triển của các "lò" đào tạo bóng đá tại VN đã giúp tạo nên nguồn nhân lực để thực hiện giấc mơ World Cup 2026 của bóng đá VN.

"Năm 2008, tuyển VN giành ngôi vô địch AFF Cup, đó cũng là thời điểm tôi nhìn thấy sự phát triển của bóng đá VN. Sự thành công của bóng đá VN hôm nay bắt nguồn từ sự chuẩn bị của 10 năm trước. Tôi rất ấn tượng với mục tiêu của bóng đá VN và cách các bạn thực hiện nó. Cụ thể, khi đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018 các bạn đã làm được, khi các bạn nói sẽ vô địch SEA Games thì kết quả đúng như mong đợi. Hôm nay, bóng đá VN đặt mục tiêu năm 2023 sẽ vào VCK World Cup nữ, 2026 vào VCK World Cup nam. Đây là mục tiêu rất khó, các bạn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn thực hiện nó".

Ông Winston Lee - tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á

Ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - thừa nhận khoảng cách của bóng đá VN với thế giới còn khá xa. Nhưng với việc FIFA nâng số lượng đội tham dự World Cup nam - nữ, cơ hội cho bóng đá VN là hoàn toàn có thể.

Thành công liên tiếp trong 2 năm qua đã giúp nguồn tài chính của bóng đá VN rất khả quan. Theo đó, năm 2019, tổng thu của VFF lên tới 240 tỉ đồng, trong đó nguồn thu từ tiếp thị tài trợ là 147,3 tỉ đồng. Hiện đội tuyển quốc gia có đến 11 đơn vị tài trợ.

Các giải pháp thực hiện

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết dựa vào những điều nói trên, VFF đề ra giải pháp tổng thể để đưa bóng đá VN đến World Cup 2026 như sau:

1. Tiếp tục sử dụng các chuyên gia và HLV nước ngoài trong các đợt tập trung đội tuyển, đồng thời mời thêm các chuyên gia, HLV thể lực, thủ môn, tâm lý… phục vụ các ĐTQG.

2. Nâng cấp hệ thống giải trẻ trong nước, với mục tiêu các cầu thủ trẻ phải được đá 16 - 20 trận/năm.

3. Tập trung đầu tư lứa cầu thủ "vàng" 25 tuổi vào năm 2026 (các cầu thủ sinh trong giai đoạn 2001 - 2002). Lứa cầu thủ này sẽ nỗ lực để có mặt tại VCK U23 châu Á 2024, SEA Games 2023, nỗ lực giành quyền thi đấu tại U20 thế giới 2021, Olympic 2024, World Cup 2026. Thế hệ các cầu thủ này sẽ được ưu tiên tập huấn nước ngoài, nhất là châu Âu.

Bên cạnh sự chuẩn bị về lực lượng, VFF đã có 2 đơn vị đồng hành với mục tiêu World Cup là Hưng Thịnh Land - nhà tài trợ đội tuyển nữ và Vingroup - đối tác chiến lược đưa bóng đá nam VN đến World Cup 2026.

Quang Hải: Quang Hải: 'Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển không ngừng'

TTO - Trả lời phỏng vấn của AFC ngày 29-12, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nói bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển không ngừng và có thế hệ tốt hơn nhiều so với "thế hệ vàng" của anh với Văn Hậu.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên