05/03/2022 07:56 GMT+7

'Bùa phép' nguồn gốc đất: Nhiều cán bộ TP Biên Hòa bị bắt

HÀ MI
HÀ MI

TTO - Liên quan sai phạm của cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai Lê Viết Hưng, ngày 4-3 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt thêm nhiều cán bộ ở TP Biên Hòa.

Bùa phép nguồn gốc đất: Nhiều cán bộ TP Biên Hòa bị bắt - Ảnh 1.

Một góc khu dân cư Phước Thái nằm ven quốc lộ 51 thuộc phường Tam Phước TP Biên Hòa - Ảnh: H.M.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tấn Long - trưởng Ban dân vận kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Biên Hòa (cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa) - để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Cùng hành vi trên, Cơ quan cảnh sát điều tra còn bắt ông Trương Thành Giàu - phụ trách phòng 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa; bà Nguyễn Mộng Hiền - tổ trưởng tổ quản lý, khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa; ông Hồ Bá Minh - cựu phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường TP Biên Hòa; ông Trương Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "golf", Tuấn "mập") - nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái; ông Nguyễn Hữu Thành - người bị thu hồi đất tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái.

Theo Công an Đồng Nai, nhóm trên đã móc nối, thông đồng để làm các thủ tục hợp thức hóa nguồn gốc đất công trở thành đất tư làm dự án. Sau đó, nhóm cán bộ làm công tác bồi thường đã xác định sai đối tượng được bồi thường đất, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, vị trí được tỉnh Đồng Nai cho phép làm dự án khu dân cư thương mại Phước Thái nằm kề quốc lộ 51 (thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa) là đất từng được quy hoạch khu công nghiệp.

Vào thập niên 1990, một doanh nghiệp may mặc ở TP.HCM thuê đất nhưng sau đó không đầu tư và trả lại cho Nhà nước quản lý. Đến năm 2014, ông Trương Quốc Tuấn thành lập Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái và làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Từ đây, khu đất trên vốn có nguồn gốc đất làm khu công nghiệp được "phù phép" thành loại đất hộ gia đình, cá nhân để cho ông Tuấn đứng ra làm dự án nhà ở, thương mại dịch vụ.

Để hợp thức hóa, vào thời điểm đó, lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường và một số cá nhân (đã bị bắt) "hô biến" nguồn gốc đất để tạo thuận lợi cho Tuấn "golf" móc nối, thông đồng với một số cán bộ xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước), Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa để làm các thủ tục hợp thức hóa nguồn gốc khu đất từ đất công trở thành đất tư mà bản chất là làm sai lệch nguồn gốc đất.

Tiếp đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao cho ông Tuấn làm chủ đầu tư dự án này. Từ đây, ông Tuấn đã móc nối với ông Nguyễn Hữu Thành và một số cán bộ giúp sức cho ông Thành ngụy tạo mình là chủ đất để được hưởng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư thương mại Phước Thái.

Nhưng để đền bù khống, nhiều cán bộ ở TP Biên Hòa lúc đó đã bút phê và trình ký để ông Tuấn và một số cá nhân hưởng lợi từ dự án. Khi dự án đã "trôi" qua các thủ tục pháp lý, từ năm 2015 - 2016 ông Tuấn thực hiện dự án với quy mô hơn 8ha, xây dựng khu trung tâm thương mại và trên 450 nền bán cho hàng trăm khách hàng. Bước đầu, các cơ quan tố tụng xác định chỉ riêng vụ "phù phép" nguồn gốc đất để làm dự án khu dân cư Phước Thái đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 77 tỉ đồng...

Bùa phép nguồn gốc đất: Nhiều cán bộ TP Biên Hòa bị bắt - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Long - cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa - bị bắt tạm giam vào sáng 4-3 - Ảnh: H.M

Liên quan dự án khu dân cư Phước Thái, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Hưng (65 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Cùng hành vi trên, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Tài - nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Biên Hòa, ông Võ Cao Cường - chủ tịch UBND phường Tam Phước, ông Nguyễn Văn Đức - nguyên phó chủ tịch UBND phường Tam Phước, ông Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy là cán bộ địa chính phường Tam Phước.

Bắt tạm giam cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa Bắt tạm giam cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa

TTO - Sáng 4-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Tấn Long, cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên