12/06/2022 17:41 GMT+7

Bùng phát dữ dội dịch COVID-19 liên quan đến quán bar ở Bắc Kinh

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Một ổ dịch COVID-19 "rất dữ dội", liên quan đến quán bar ở siêu thị Heaven, Bắc Kinh với 166 người nhiễm chỉ trong 2 ngày, phát ngôn viên chính quyền thủ đô, ông Xu Hejian cho biết tại một cuộc họp báo ngày 12-6.

Bùng phát dữ dội dịch COVID-19 liên quan đến quán bar ở Bắc Kinh - Ảnh 1.

Quầy bar tại siêu thị Heaven, quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) - Ảnh: THAT'S

Theo Hãng tin Reuters, hôm 11-6 chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết họ đã phát hiện ổ dịch COVID-19 mới vào hôm 10-6 ở một quán bar tại siêu thị Heaven thuộc quận Triều Dương.

Quan chức y tế Bắc Kinh, ông Liu Xiaofeng, cho biết ngày 11-6 có 46 ca nhiễm tại quán bar trên. Tuy nhiên theo số liệu cập nhật mới nhất, số ca mắc COVID-19 trong ổ dịch này đã lên tới 166 vào ngày 12-6.

Tại Thượng Hải vào ngày 11-6, các quan chức thông báo 3 trường hợp nhiễm dịch COVID-19 mới được xác nhận và 1 trường hợp không có triệu chứng được phát hiện bên ngoài khu vực cách ly. Gần như tất cả 25 triệu cư dân của thành phố đã bắt đầu một đợt kiểm tra COVID-19 mới.

Các nhà chức trách đã yêu cầu kiểm tra PCR đối với tất cả cư dân ở 15 trong số 16 quận của Thượng Hải vào cuối tuần qua. Có 5 quận cấm người dân rời khỏi nhà trong thời gian xét nghiệm. Một quan chức thành phố cho biết cư dân nên hoàn thành ít nhất một cuộc kiểm tra PCR mỗi tuần cho đến ngày 31-7.

Tính đến 15h ngày 12-6 (7h GMT), Bắc Kinh đã báo cáo 1.997 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ ngày 22-4.

Cơ quan quản lý thể thao Bắc Kinh cũng tuyên bố tất cả các hoạt động thể thao dành cho thanh thiếu niên trong và ngoài trường học sẽ bị hủy bỏ từ ngày 12-6.

Mặc dù tỉ lệ lây nhiễm của Trung Quốc thấp theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng nước này vẫn duy trì chính sách không COVID-19. Lý do được đưa ra là cần phải bảo vệ người già và hệ thống y tế, ngay cả khi các quốc gia khác đang cố gắng sống chung với virus SARS-CoV-2.

Cho đến nay, đất nước 1,4 tỉ dân mới chứng kiến ​​5.226 ca tử vong do COVID-19.

Tính đến ngày 10-6, Trung Quốc đã xác nhận 224.659 trường hợp có triệu chứng nhiễm COVID-19.

Bắc Kinh xôn xao vì 1 ca COVID-19 sau 3 ngày không có ca nhiễm mới Bắc Kinh xôn xao vì 1 ca COVID-19 sau 3 ngày không có ca nhiễm mới

TTO - Bắc Kinh vừa báo cáo một ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong chiều 30-5 dù 3 ngày liên tục trước đó không ghi nhận ca nào.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên