17/12/2018 14:51 GMT+7

Buổi tối khó quên của những ông bầu

SĨ HUYÊN - TẤN VŨ - LÊ TRUNG
SĨ HUYÊN - TẤN VŨ - LÊ TRUNG

TTO - Tối 15-12, tình cờ nhiều ông chủ doanh nghiệp lớn ở nhiều địa phương đã gặp và cùng nhau xem trận lượt về chung kết AFF Cup 2018 giữa tuyển VN và Malaysia tại một khách sạn ở Đà Nẵng.

Buổi tối khó quên  của những ông bầu - Ảnh 1.

Cuộc hội ngộ của các doanh nhân yêu bóng đá - trong đó có bầu Đức, bầu Thắng, ông Trần Thanh Hải - vào tối 15-12 tại Đà Nẵng - Ảnh: ANH TRẦN

Trong số đó có những cái tên gắn bó cùng bóng đá nước nhà nhiều năm qua như: bầu Thắng (Đồng Tâm Long An), bầu Đức (Hoàng Anh Gia Lai), ông Trần Thanh Hải (NutiFood - thương hiệu tài trợ cho nhiều giải bóng đá quốc tế và đội tuyển VN).

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, bầu Thắng chia sẻ: "Một buổi tối thật đáng nhớ với giới doanh nhân chúng tôi khi không hẹn mà có cơ hội quây quần bên nhau để xem bóng đá với chiếc áo đỏ cùng ngôi sao vàng trước ngực áo. 

Ban đầu ai cũng muốn ra xem ở Mỹ Đình, nhưng gặp khó chuyện vé vào sân và cũng ngại lượng khán giả quá đông nên chọn cách xem qua tivi rồi hôm sau đi Quảng Nam dự hội nghị có sự tham dự của HLV Park Hang Seo".

Ông Thắng thuật lại khoảnh khắc sau lúc Anh Đức mở tỉ số như sau: "Tất cả cùng bật lên những tiếng hò hét đầy sảng khoái. Nhiều người ngã xuống sàn nhà do vướng vào ghế khi bật lên reo vui. Khi ấy, tôi không hiểu vì sao mình lại có sức khỏe kinh ngạc khi bồng bầu Đức rồi tung lên hứng xuống cả chục lần. Sáng 16-12, khi tôi cho HLV Park Hang Seo xem đoạn clip ấy, ông ấy ôm bụng cười chảy cả nước mắt".

Mười năm trước, khi tuyển VN vô địch AFF Cup lần đầu tiên, bầu Thắng có công lớn khi đưa HLV Calisto từ Đồng Tâm Long An ra làm việc cho VFF. Chục năm sau đó, ông Đức có công không nhỏ khi đưa ông Park Hang Seo đến với bóng đá VN. Một sự trùng hợp hết sức thú vị, và cả hai ông bầu này đã và đang chi trả thêm lương tháng cho cả hai vị HLV nước ngoài ấy.

Nói về cuộc gặp gỡ cùng HLV Park Hang Seo tại Quảng Nam sáng 16-12, ông Võ Quốc Thắng cho biết HLV người Hàn Quốc cho rằng ông không đóng góp gì nhiều cho đội tuyển VN với chức vô địch vừa rồi. Thành quả ấy là công sức của tập thể cầu thủ, là tình yêu vô bờ bến của người hâm mộ cả nước.

Tại cuộc hội ngộ, ông Trần Thanh Hải đề xuất đã đến lúc họ nên kêu gọi thêm nhiều doanh nhân, doanh nghiệp cùng chung tay đầu tư để thúc đẩy bóng đá VN phát triển mạnh hơn, mục tiêu là chinh phục các giải đấu tầm cỡ ở châu lục, dần vươn ra thế giới chứ không dừng lại ở khu vực. Lời kêu gọi của ông Hải đã nhận được sự tán đồng của bầu Đức, bầu Thắng. Sắp tới, nhóm doanh nhân này dự kiến sẽ cùng công bố chiến lược phát triển bóng đá VN và mời gọi sự tham dự của cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Đức Huy thời nhặt bóng, Văn Lâm trầy trật lên tuyển xôn xao cộng đồng Đức Huy thời nhặt bóng, Văn Lâm trầy trật lên tuyển xôn xao cộng đồng

TTO - Phía sau cúp vô địch của đội tuyển Việt Nam là những con người luôn kiên định với con đường đã chọn, như cậu bé nhặt bóng Đức Huy, như Văn Lâm bao lần trầy trật trên con đường vào đội tuyển.

SĨ HUYÊN - TẤN VŨ - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên