29/12/2020 16:36 GMT+7

Cả dàn lãnh đạo xã bị kỷ luật vì để lấn chiếm rừng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Cả dàn lãnh đạo xã cùng nhiều đảng viên ở xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) bị kỷ luật Đảng vì vi phạm trong vụ phát dọn, lấn chiếm đất rừng quy mô lớn tại địa phương.

Cả dàn lãnh đạo xã bị kỷ luật vì để lấn chiếm rừng - Ảnh 1.

Rừng bị phá ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên - Ảnh: TRIỆU XUÂN

Chiều 29-12, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đồng Xuân cho biết cùng ngày đã có thông báo về việc kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm trong vụ phát dọn, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Theo đó, cả dàn lãnh đạo xã Phú Mỡ đều phải nhận hình thức kỷ luật về Đảng do thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Người phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo là ông La O Hóa - phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã.

Các ông So Bếp - bí thư Đảng ủy, La Đình Thơ - phó bí thư thường trực Đảng ủy, La Lan Bình - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, La Lan Hoàn - trưởng Công an xã, La Lan Huy - phó chủ tịch UBND xã Phú Mỡ - cùng phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, còn có 6 đảng viên nguyên là bí thư xã đoàn, công an viên, giáo viên, bí thư chi bộ… ở xã Phú Mỡ cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách vì trực tiếp phát dọn, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng tháng 8-2020, lực lượng chức năng phát hiện một diện tích lớn đất lâm nghiệp ở xã Phú Mỡ bị phát dọn, lấn chiếm trái quy định pháp luật.

Báo cáo của UBND huyện Đồng Xuân cho biết đã xác định được 47 người tham gia phát dọn, lấn chiếm đất rừng tại các tiểu khu 59, 67, 72, 73, 74, 75.

Kết quả kiểm tra tại hiện trường, có 11,48ha rừng phòng hộ (hơn 4,4ha rừng nghèo kiệt và hơn 7ha đất chưa có rừng) và 42,16ha đất rừng sản xuất bị phát dọn, lấn chiếm trái phép.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện Đồng Xuân tiếp tục xử lý những người vi phạm theo quy định pháp luật.

Giám đốc lấn chiếm đất rừng làm trang trại chỉ bị kiểm điểm nghiêm túc Giám đốc lấn chiếm đất rừng làm trang trại chỉ bị kiểm điểm nghiêm túc

TTO - Sau hơn 10 tháng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã có kết luận việc ông Nguyễn Hồng Thái - giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 - lấn chiếm đất rừng làm trang trại. Ngạc nhiên là ông Thái chỉ phải kiểm điểm nghiêm túc.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên