21/09/2021 10:45 GMT+7

Ca nhập viện do COVID-19 ở Singapore tăng nhưng ít ca bệnh nặng

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo Bộ Y tế Singapore, thống kê đến hết ngày 20-9 cho thấy Singapore có hai cụ cao niên 84 và 85 tuổi tử vong, nâng tổng số người chết do COVID-19 lên 62 người. Ngoài ra, nước này có thêm 910 ca nhiễm cộng đồng.

Ca nhập viện do COVID-19 ở Singapore tăng nhưng ít ca bệnh nặng - Ảnh 1.

Người lao động nhập cư đến thăm đền Sri Veeramakaliamman ở quận Little India, Singapore ngày 15-9 sau khi chính phủ cho phép họ được đến một số địa điểm đăng ký trước - Ảnh: AFP

Theo báo Straits Times, cụ 84 tuổi tử vong do biến chứng sau khi nhiễm COVID-19. Ông được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ng Teng Fong từ ngày 13-9. Mặc dù đã tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ nhưng cụ có tiền sử bị bệnh tim, huyết áp cao, cholesterol cao. Tuổi cao cũng khiến cụ dễ mắc bệnh nặng.

Người cao niên thứ hai 85 tuổi. Ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus từ ngày 16-9 và được điều trị tại bệnh viện từ ngày 18-9. Cụ mới tiêm một liều vắc xin và không có vấn đề y tế nào đặc biệt.

Với 917 ca nhiễm, trong đó có 910 ca cộng đồng, số ca nhiễm trong ngày 20-9 của Singapore giảm khoảng 100 ca so với số ca của ngày trước đó là 1.012 trường hợp.

Theo Bộ Y tế Singapore, trong số những ca nhiễm mới của ngày 20-9, có 230 trường hợp là người trên 60 tuổi.

Singapore vẫn giám sát chặt số ca COVID-19 nhập viện để đưa ra các chiến lược phù hợp. Hiện có 1.055 người đang được điều trị tại các bệnh viện nhưng đa số đều trong tình trạng sức khỏe ổn định hoặc chỉ cần theo dõi.

Có 128 ca bệnh nặng cần hỗ trợ thở oxy với 18 trường hợp nguy kịch được điều trị trong phòng điều trị đặc biệt ICU. Ở nhóm bị bệnh nặng này, 122/128 trường hợp là người trên 60 tuổi.

Theo Bộ Y tế, 98% số ca nhiễm cộng đồng trong 28 ngày qua ở Singapore là ca dương tính không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Có tất cả 210 người cần thở oxy và 21 trường hợp nằm phòng ICU. Trong số này, 54,5% đã tiêm vắc xin đầy đủ và 45,5% mới tiêm một liều hoặc chưa tiêm vắc xin.

Tính đến ngày 19-9, có 82% dân số Singapore đã tiêm đủ hai mũi vắc xin và 84% dân số đã tiêm ít nhất một mũi.

Theo Bộ Y tế, từ ngày 19-9, các cơ sở chăm sóc cộng đồng mới đã được thành lập để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tình trạng ổn định như có triệu chứng hoặc sức khỏe ổn định nhưng có bệnh lý nền.

Bộ Y tế cho biết chiến lược này giúp đảm bảo năng lực điều trị của các bệnh viện và để chỉ những người thực sự cần được chăm sóc y tế chặt chẽ và chuyên biệt, như bổ sung oxy và chăm sóc đặc biệt, được chăm sóc y tế tại bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết hiện khoa cấp cứu và tai nạn, khoa đa khoa trong các bệnh viện đang chịu "áp lực" do số ca nhiễm COVID-19 ở Singapore tăng lên gần đây. Ông cho biết Bộ Y tế khuyến cáo những người trẻ hơn (đã tiêm vắc xin đầy đủ) nếu nhiễm COVID-19 hãy tự điều trị tại nhà.

Tính đến ngày 20-9, Singapore có tổng cộng 78.721 ca nhiễm và 62 ca tử vong do COVID-19.

Số ca COVID-19 tăng kỷ lục, Singapore theo dõi sát Số ca COVID-19 tăng kỷ lục, Singapore theo dõi sát

TTO - Lãnh đạo lực lượng chống dịch Singapore cho biết đang theo dõi chặt chẽ số ca cấp cứu và 1-2 tuần tới sẽ rất quan trọng để xác định tình hình dịch. Số ca mắc COVID-19 tại nước này vượt mốc 1.000 ca ngày thứ 2 liên tiếp.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên