24/07/2019 12:00 GMT+7

Các 'anh hùng thường nhật' ở Anh được vay ưu đãi mua nhà

Liên Hương
Liên Hương

Ngân hàng Kensington của Anh mới đây đã công bố gói vay ưu đãi mua nhà hấp dẫn dành riêng cho những người làm việc trong một số ngành đặc thù như lính cứu hỏa, cảnh sát, y tá và giáo viên.

Các anh hùng thường nhật ở Anh được vay ưu đãi mua nhà - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa nằm trong nhóm đối tượng được vay ưu đãi mua nhà tại Anh - Ảnh: AP

Chương trình cho vay ưu đãi nói trên của Ngân hàng Kensington được gọi vui là "gói vay anh hùng", dành cho những người làm công tác đặc thù, đòi hỏi sự dũng cảm và hi sinh nhất định để phục vụ cộng đồng như các sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa, các thành viên của lực lượng vũ trang Anh, y tá và giáo viên.

Giờ đây, những "anh hùng thường nhật’ này có thể tiếp cận các khoản vay mua nhà gấp 5 lần thu nhập hàng năm của họ. Thông thường, để đảm bảo khả năng trả nợ, các ngân hàng Anh chỉ cho phép vay tối đa 4,5 lần thu nhập hàng năm của người vay.

Ví dụ, một nhân viên công vụ có thu nhập 50.000 bảng Anh sẽ được vay 250.000 bảng để mua nhà thay vì 225.000 bảng như các gói vay tiêu chuẩn khác. Để được chấp thuận gói vay này, người vay cần có khoản thanh toán ban đầu tối thiểu 10% giá trị ngôi nhà muốn mua và dưới 40 tuổi.

Ngân hàng Kensington giới thiệu "gói vay anh hùng" như một sự ghi nhận, tri ân những đóng góp của các nhân viên nói trên vì cộng đồng. Ngoài ra, nghề nghiệp của họ cũng được đánh giá là có thu nhập ổn định và sự bảo đảm về công việc cao hơn, ít bị sa thải, thất nghiệp hơn so với nhiều ngành nghề khác.

Chương trình cho vay ưu đãi này có 8 gói để người vay lựa chọn, bao gồm 4 gói vay lãi suất cố định trong 2 năm đầu và 4 gói vay lãi suất cố định trong 5 năm đầu. Mỗi gói đều đi kèm các điều kiện về phí, lãi suất và phạt trả trước hạn khác nhau, tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của người vay.

Ngoài ra, gói vay ưu đãi của Kensington cũng có lợi cho những người có điểm tín dụng thấp vì các điều kiện của ngân hàng này linh hoạt, bớt chặt chẽ hơn so với các ngân hàng khác. Việc đòi hỏi người vay có khả năng chi trả 10% ban đầu và độ tuổi dưới 40 nhằm đảm bảo thu nhập của họ có thể tăng lên trong tương lai, hạn chế rủi ro nợ xấu và các nguy cơ đối với nền kinh tế.

Liên Hương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên