27/03/2019 11:10 GMT+7

Các cựu tuyển thủ: U23 Việt Nam khiến người Thái lần đầu bất lực

M.HÀ ghi
M.HÀ ghi

TTO - Nhận định của các cựu tuyển thủ và chuyên gia bóng đá về trận thắng đậm 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tối 26-3.

Các cựu tuyển thủ: U23 Việt Nam khiến người Thái lần đầu bất lực - Ảnh 1.

Đội trưởng Quang Hải cùng các cầu thủ đội tuyển U23 VN chung vui với khán giả trên sân Mỹ Đình sau chiến thắng 4-0 trước Thái Lan - Ảnh: NAM TRẦN

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Cảm ơn các đồng nghiệp trẻ

hong-son-ngay-26-3-1read-only-1553655611540139385824

Tôi cho rằng chiến thắng của U23 VN đến từ nỗ lực cao độ, lòng khát khao chiến thắng và muốn chứng minh năng lực thật sự của từng cầu thủ. Chiến thuật dù có hay đến mấy mà cầu thủ không dốc trọn sức lực thì cũng bằng thừa.

Mấu chốt của trận đấu đến từ sự thay đổi triệt để nơi hàng tiền vệ khi các em chơi gắn kết, giữ cự ly đội hình hợp lý, biết lui về đúng lúc để chia lửa cho hậu vệ.

Nhưng các tiền vệ cũng biết làm bùng nổ cầu trường với những pha phản công nhanh đẹp mắt của Quang Hải hay Thanh Thịnh để tung ra đường chuyền chính xác cho Hoàng Đức, Thanh Sơn làm bàn.

Những pha bóng đẹp, những bàn thắng chớp nhoáng nối nhau đến vào tối 26-3 khiến tôi nhớ lại chiến thắng 3-0 của VN trước Thái Lan trên sân Hàng Đẫy hơn hai thập niên trước. 

Cảm ơn các đồng nghiệp trẻ đã làm nên trận thắng thuyết phục này...

cong-minh-ngay-26-3-1read-only-15536557913571179668660

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh: Lần đầu thấy người Thái bất lực

Lần đầu tiên tôi mới thấy sự bất lực của bóng đá Thái Lan khi đối đầu cùng VN. Và cũng chưa thủ môn nào của VN có được sự nhàn nhã như Bùi Tiến Dũng vào tối 26-3. 

Cả trận đấu, U23 Thái Lan chỉ tung ra 3 cú sút và không lần nào bóng bay về phía khung thành của Bùi Tiến Dũng.

Để có được điều này, Dũng đã nhận được sự hỗ trợ trên cả tuyệt vời trong việc đánh chặn từ xa của các trung vệ và tiền vệ trung tâm. 

Sự chắc chắn, kín kẽ trong phòng ngự đã mang lại sự an tâm, tự tin cho tuyến tiền vệ có sự tỉnh táo và thoải mái tổ chức tấn công. 

Điều này góp phần mang về chiến thắng đậm đà nhất trong lịch sử của VN trước Thái Lan.

untitled-1-copy-1553655643942136339849

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: Dấu ấn của Hà Đức Chinh

Cú sút chân trái quyết đoán của Đức Chinh đã khơi thông thế bế tắc cho U23 VN. Bàn thắng làm sụp đổ tinh thần của người Thái khi mà bóng đi qua giữa hai chân thủ môn Nont.

Nói vậy bởi một cầu thủ chuyên nghiệp thì khó mà "tiêu hóa" được bàn thua chết người như thế...

Cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thanh: Chiến thắng đầy thuyết phục

Một chiến thắng đầy thuyết phục, U23 Thái Lan không thể đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào khi mà U23 VN đã cho thấy sự vượt trội toàn diện.

Theo tôi, sự thay đổi chiến thuật từ 3-4-3 sang 3-5-2 và điều chuyển hợp lý nhiều vị trí trên sân của HLV Park Hang Seo, đặc biệt là hàng tiền vệ giúp cho khả năng tấn công của U23 VN vừa nhuần nhuyễn vừa đa dạng.

Ông Park đã qua mặt HLV Gama (U23 Thái Lan) về sự uyển chuyển trong đấu pháp.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Như chiếc lò xo bị nén

untitled-2-copy-15536555917431580994543

Có khá nhiều điểm cộng cho U23 VN ở trận thắng đậm này.

Đầu tiên là sự thay đổi chiến thuật hợp lý, thêm một lần nữa cho thấy ông Park quá lợi hại với triết lý phòng thủ phản công, chấp nhận co cụm chống trả sức ép nặng nề ở đầu mỗi hiệp.

Có cảm giác U23 VN nhiều lúc như chiếc lò xo bị dồn nén rồi bật ra cực mạnh để tạo nên cú đấm bất ngờ, đó chính là bài phản công quen thuộc.

Minh chứng rõ nét nhất là 3/4 bàn thắng của Đức Chinh, Hoàng Đức và Thanh Sơn là kết quả của một chuỗi pha đan bóng chính xác trước lúc bóng nằm gọn trong lưới đối phương...

Các cựu tuyển thủ: U23 Việt Nam khiến người Thái lần đầu bất lực - Ảnh 11.

Hoàng Đức (14) vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 2 - Ảnh: NG.KHÁNH

Các cựu tuyển thủ: U23 Việt Nam khiến người Thái lần đầu bất lực - Ảnh 12.

Cổ động viên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) - Ảnh: Q.ĐỊNH

U23 Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 bằng áp sát, tranh chấp toàn mặt sân U23 Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 bằng áp sát, tranh chấp toàn mặt sân

TTO - Bất ngờ đã đến ở lượt đấu cuối cùng bảng K khi U23 VN đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số đậm 4-0 vào tối 26-3. Với 3 trận toàn thắng, không để lọt lưới bàn nào, ghi 11 bàn thắng, tuyển U23 VN chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết châu Á 2020.

M.HÀ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên