05/09/2014 03:25 GMT+7

​Các dự án nhà ở “đủ xài” đến năm 2050

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TT - Cả nước hiện nay có khoảng 4.300 dự án bất động sản với tổng giá trị đầu tư khoảng 4 triệu tỉ đồng, diện tích nhà đủ dùng cho đến giai đoạn 2045-2050.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết như vậy tại hội thảo góp ý dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Xây dựng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức ngày 4-9.

Theo ông Nam, các dự án mới thực hiện được khoảng 17% giá trị đầu tư. Với tổng giá trị như trên, các doanh nghiệp nước ta không đủ nguồn lực để làm, mà có đủ nguồn lực thì cũng không có người mua, kể cả bán cho người nước ngoài.

Mỗi năm, cả nước có khoảng 1 triệu người di chuyển từ nông thôn ra thành thị mà diện tích nhà ở xây dựng quá nhiều, chưa tính đến nhà do dân tự xây.

“Thị trường bất động sản của nước ta trong thời gian qua thiếu tổ chức, thiếu tính quy hoạch, kế hoạch, thiếu sự kiểm soát của các bên, đặc biệt của Nhà nước” - ông Nguyễn Trần Nam nhận định.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên