05/08/2023 15:06 GMT+7

Các xưởng gỗ trên đất rừng: Chính quyền ghi giấy phạt cho lấy có?

Xưởng chế biến gỗ không phép trên đất rừng sản xuất tại xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang bị xử phạt, yêu cầu hoàn nguyên nhưng thực tế vẫn tồn tại.

Khu chế biến gỗ chưa được cấp phép của ông Hoàng Văn Thanh đặt tại xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: T. THẮNG

Khu chế biến gỗ chưa được cấp phép của ông Hoàng Văn Thanh đặt tại xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: T. THẮNG

Phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online, người dân xã Dương Hưu bức xúc việc nhiều nhà xưởng, kho bãi quy mô cả ngàn mét vuông nằm trên đất rừng sản xuất bị thay đổi mục đích sử dụng, chính quyền địa phương xử phạt hành chính và yêu cầu hoàn nguyên nhưng thực tế chủ chây ỳ không khắc phục, công khai hoạt động rầm rộ.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy những công trình nhà xưởng, kho bãi nằm trên đất nông, lâm nghiệp được xây dựng khá quy mô để thành nơi chế biến gỗ không phép, cách trụ sở UBND xã Dương Hưu không xa.

Để tránh người dân "để ý", có hộ dùng lưới đen dựng cao nhằm dễ bề hoạt động bên trong - Ảnh: T.THẮNG

Để tránh người dân "để ý", có hộ dùng lưới đen dựng cao nhằm dễ bề hoạt động bên trong - Ảnh: T.THẮNG

Để hoạt động, chủ những kho xưởng này còn cho dựng tấm bạt lớn nhằm che kín không để người dân nhìn vào bên trong. Trang thiết bị máy móc dùng để chế biến gỗ, trạm cân được lắp đặt và cả chục công nhân làm việc cả ngày.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lã Xuân Giang - chủ tịch UBND xã Dương Hưu - xác nhận trên địa bàn xã có một số công trình nhà xưởng đến nay vẫn đang làm thủ tục, chưa được cấp phép và nằm trên đất rừng sản xuất.

Theo ông Giang, trước những hành vi vi phạm này, địa phương đã nhiều lần lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính cũng như yêu cầu hoàn nguyên hiện trạng ban đầu, nhưng các hộ dân này vẫn chưa chấp hành việc hoàn nguyên.

Các kho bãi rộng cả ngàn mét vuông hình thành sau quá trình tự ý san gạt đất rừng sản xuất - Ảnh: T.THẮNG

Các kho bãi rộng cả ngàn mét vuông hình thành sau quá trình tự ý san gạt đất rừng sản xuất - Ảnh: T.THẮNG

Mới đây nhất vào tháng 7-2023, UBND xã Dương Hưu tiếp tục lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông Trần Văn Khiêm (43 tuổi, trú tại thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và ông Hoàng Văn Thanh (60 tuổi, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) với lý do tự ý xây dựng, đổ bê tông trên diện tích đất rừng sản xuất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngoài việc xử phạt tiền, chính quyền xã buộc những trường hợp vi phạm trên phải cải tạo lại đất để đưa vào sử dụng đúng mục đích, thời gian khắc phục là 10 ngày và chi phí khắc phục do người vi phạm tự chi trả. 

Tuy nhiên đến nay dù đã quá thời hạn nhưng những công trình vi phạm vẫn tồn tại, nhà xưởng vẫn hoạt động công khai.

Liên quan nội dung này, ông Giang cho biết sẽ cho cán bộ xã kiểm tra thêm để yêu cầu dừng hoạt động và có biện pháp xử lý triệt để.

Các xe tải lớn vẫn thường xuyên ra vào lấy hàng công khai tại những xưởng chế biến gỗ chưa được cấp phép nhưng không thấy chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm - Ảnh: T.THẮNG

Các xe tải lớn vẫn thường xuyên ra vào lấy hàng công khai tại những xưởng chế biến gỗ chưa được cấp phép nhưng không thấy chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm - Ảnh: T.THẮNG

Đồi sầu riêng đè sập chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc là đất rừngĐồi sầu riêng đè sập chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc là đất rừng

UBND huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đã xác định các thông tin liên quan đồi sầu riêng phía sau chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc. Theo đó, toàn bộ diện tích đồi sầu riêng là đất rừng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên