Thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 2021
Các yếu tố nâng tầm bất động sản khu Tây Sài Gòn
Bất động sản Tây Sài Gòn sở hữu tiềm năng tăng trưởng nhờ hạ tầng giao thông, triển vọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đề án nâng cấp Bình Chánh lên quận.

Sơ đồ tuyến Metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên)
Giao thông ngày càng phát triển
Mới đây, TP.HCM đã trình chính phủ xem xét phê duyệt đề án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên). Với chiều dài 20 km và tổng mức đầu tư lên đến 68.000 tỉ đồng, tuyến Metro 3A đầu nối trực tiếp với Metro số 1 để tạo thành một hành lang vận chuyển hành khách hiện đại, đi qua trung tâm, kết nối khu vực Đông Bắc và Tây Nam thành phố. Trong tương lai, cư dân khu Tây sống gần các ga Metro sẽ chỉ mất vài chục phút để đến trung tâm.
Quan sát cho thấy, trước khi tuyến Metro số 1 khởi động vào 2014, giá căn hộ tại Quận 2 chỉ tầm 40 triệu đồng/m2, quận 9 chỉ khoảng 15-20 triệu đồng/m2. Nhưng hiện nay, khi tuyến Metro số 1 sắp đưa vào vận hành, mặt bằng giá của khu vực phía Đông đã tăng chóng mặt với nhiều dự án căn hộ được chào bán lên đến 70 triệu đồng/m2.
Một trong những lý do khu Tây Sài Gòn lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư là cơ hội sinh lợi cực lớn một khi tuyến Metro 3A triển khai. Chưa dừng lại ở đó, khu Tây Sài Gòn còn sở hữu đến 4 trong 13 dự án hạ tầng giao thông lớn vừa được TP.HCM khởi công ngày 29-04, gồm cầu Kênh A, cầu Kênh B và hệ thống thoát nước Hương Lộ 11 ở Bình Chánh, đường Trần Văn Giàu thuộc quận Bình Tân hay sắp tới đây là tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Hiện diện trên địa bàn còn các tuyến giao thông huyến mạch hiện hữu như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, quốc lộ 1A, tỉnh lộ 10, quốc lộ 50, đại lộ Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh. Tất cả tạo thành hệ thống hiện đại và thông suốt không chỉ kết nối khu Tây với Quận 1, Thủ Thiêm mà còn đến Bình Dương, Đồng Nai hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Theo hãng tư vấn Cushman & Wakefield, việc phát triển các nút giao thông sẽ nhanh chóng tạo sức bật mới cho thị trường, trong đó các cơ quan chức năng có thể đầu tư vào các giải pháp vận chuyển liên hợp hiệu quả, bao gồm đẩy mạnh hệ thống đường sắt và nâng cấp các tuyến đường đi vào nội thành. Mô hình này sẽ giải quyết những hạn chế về cơ sở hạ tầng vốn đang cản trở sự phát triển của nhiều loại hình BĐS.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh về đêm
Triển vọng dòng vốn FDI
Việt Nam hiện đang là một trong những nền kinh tế mở nhất trong khu vực với 18 hiệp định thương mại tự do đã và đang được ký kết. Theo các chuyên gia, dịch COVID-19 còn là chất xúc tác thúc đẩy "làn sóng" dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam diễn ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.
Trên bản đồ các vị trí có thể trở thành căn cứ địa của dòng vốn này, khu Tây Sài Gòn đang có cơ hội nhiều nhất nhờ sở hữu hàng loạt các khu công nghiệp có quy mô lớn như KCN Lê Minh Xuân, Tân Tạo, Vĩnh Lộc, KCN Phong Phú, KCN An Hạ. UBND TP.HCM mới đây còn công bố dự kiến phát triển thêm một khu công nghiệp quy mô 380 ha theo hướng công nghệ cao tại Phạm Văn Hai (Bình Chánh).
Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, BĐS công nghiệp sẽ là phân khúc hưởng lợi trước kéo theo cơ hội phát triển cho BĐS nhà ở hình thành quanh các khu công nghiệp nhờ phát sinh nhu cầu ở thực của người dân, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia. Tiếp đến là các lĩnh vực như văn phòng, bán lẻ, trung tâm thương mại.
Điểm sáng trung tâm hành chính
Với nhiều tiềm năng lớn, thật dễ hiểu khi nhiều nhà đầu tư đang lựa chọn khu Tây làm địa chỉ rót vốn. Trong đó, trung tâm hành chính Bình Chánh (Tân Túc), cách trạm dừng Nguyễn Cửu Phú thuộc tuyến Metro 3A chỉ 1,2km, nằm trên đường dẫn lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang là điểm đến được các nhà đầu tư rỉ tai nhau.

Quy hoạch trung tâm hành chính Bình Chánh
Khu vực này tập trung hệ thống tiện ích đầy đủ như: UBND, bệnh viện đa khoa, trụ sở công an, cơ quan thuế, các cung đường thương mại sầm uất Nguyễn Hữu Trí, đường Tân Túc. Bao quanh trung tâm hành chính này còn là bến xe, chợ đầu mối, cụm y tế kỹ thuật cao Tân Kiên và hệ thống trường học từ mầm non đến đại học
"Các dự án tại trung tâm hành chính thường có tính thanh khoản cao, khả năng sinh lời tốt nên khi muốn cho thuê, hay chuyển nhượng sẽ thuận lợi", một nhà đầu tư cá nhân cho biết.
Theo khảo sát, mức độ biến động giá BĐS khu Tây Sài Gòn rơi vào ngưỡng trung bình từ 20-25%/năm. Lúc thị trường diễn biến tốt, ở các dự án có lợi thế mặt tiền đường lớn giá có thể tăng lên mức 35%/năm.
Westgate là tổ hợp căn hộ bề thế nằm trên quỹ đất hiếm hoi để phát triển nhà ở ngay lõi trung tâm hành chính Tây Sài Gòn. Chủ đầu tư cho biết người mua chỉ thanh toán 30% đến khi nhận căn hộ (trả trước 15% và thanh toán 1%/tháng trong 15 tháng), hỗ trợ hoàn toàn lãi vay và ân hạn nợ gốc. Lấy đơn cử 1 căn 2 PN – 2WC có giá 2 tỉ đồng, khách hàng trả trước 300 triệu đồng và thanh toán 20 triệu/tháng trong 15 tháng là đã có thể nhận bàn giao, thực hiện sang nhượng, cho thuê.
Để biết tìm hiểu thêm thông tin, độc giả truy cập website http://westgate.vn/ hoặc gọi hotline 0916770880.
-
TTO - Chiều 25-1, Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và điều động, bổ nhiệm nhân sự chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức.
-
TTO - Liên quan vụ xây nhà trên đất nông trường chờ lên đô thị, ông Lê Thái Dũng - bí thư Huyện ủy Cư Kuin (Đắk Lắk) - khẳng định sẽ kiên quyết tháo dỡ các căn nhà dọc quốc lộ 27, không cho hợp thức hóa công trình vi phạm.
-
TTO - Làm thế nào để khi xây nhà ít gây ảnh hưởng đến nhà bên cạnh? Nếu hàng xóm xây nhà làm hư hỏng nhà mình thì liên hệ ai, nơi nào giải quyết? Cả bên xây nhà và bên bị ảnh hưởng cần làm gì để tránh tranh chấp, khiếu kiện kéo dài?...
-
TTO - Hiện nay, theo số liệu của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng (Tập đoàn cà phê VN), trên các diện tích đất lấn chiếm, sang nhượng này đã xây dựng 66 căn nhà hoàn thiện, dở dang.
-
TTO - Năm 2020, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục thiếu hụt nguồn cung dự án và nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là các sản phẩm nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội.
-
TTO - Một dự án nhà đất tại Q.10, TP.HCM chưa được cấp phép đã rao bán căn hộ. Trong năm qua, UBND quận đã ba lần phát thông tin cảnh báo ngăn chặn việc quảng cáo và rao bán này. Nhưng vì sao chưa thể xử lý việc này?
-
TTO - Theo báo cáo của phường, dù được cấp phép xây dựng một căn nhà ở riêng lẻ với quy mô 1 trệt, 3 lầu, chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt công trình không phép trên nhiều thửa đất khác nhau với quy mô hàng chục ngàn mét vuông.
-
TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường đặc biệt lưu ý đến việc cấp giấy chủ quyền cho căn hộ chung cư.
-
TTO - Tài liệu thu thập và kết quả điều tra cho thấy ông Đặng Tiến Trường (giám đốc Công ty cổ phần King Home Land) đã ký nhiều hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 22 cá nhân, nhận tổng cộng gần 21,7 tỉ đồng.
-
TTO - Bị người khác chiếm dụng đất xây nhà ở, tòa án xử trả lại đất cho chủ đất nhưng người chiếm dụng vẫn ở. Gần 2 năm nay, chủ đất gặp nhiều rắc rối khi làm lại giấy tờ đất và đòi lại đất.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận