15/08/2019 12:14 GMT+7

Cải tạo công viên 30-4, giữ lại bó vỉa đá xanh lâu năm

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) vừa có kế hoạch cải tạo, nâng nền, tăng mảng xanh một số khu vực thuộc công viên 30-4 (Q.1), thời gian thi công dự kiến hoàn thành trước ngày 2-9.

Cải tạo công viên 30-4, giữ lại bó vỉa đá xanh lâu năm - Ảnh 1.

Đơn vị thi công cải tạo công viên 30-4 - Ảnh: TTD

Theo đó, phần vỉa hè của công viên này phía đường Lê Duẩn sẽ đào bỏ nền vỉa hè hiện hữu, bổ sung đất trồng cây, nối bồn gốc cây dọc vỉa hè rộng 3,5m. Bố trí trồng cỏ hai bên ngoài, bên trong trồng kiểng hoặc các cây hoa ngắn ngày.

Phần vỉa hè phía đường Pasteur mở rộng phần bồn hoa kiểng hiện hữu thêm 3m, bổ sung đất trồng cây. Bố trí trồng cỏ hai bên ngoài, bên trong trồng kiểng hoặc các cây hoa ngắn ngày.

Đặc biệt, sở này lưu ý đơn vị thi công giữ lại phần bó vỉa hè bằng đá xanh Biên Hòa có tuổi đời lâu năm, được làm hoàn toàn bằng tay.

Trong quá trình thi công, sở yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật xây dựng phương án thi công chu đáo, đảm bảo an toàn, mỹ quan khu vực trung tâm thành phố. Đặc biệt công trình phải hoàn thành đúng thời hạn đề ra.

Giám sát việc đổ xà bần xây dựng, nguồn cây kiểng thay thế. Lên phương án chăm sóc, thay đổi cây kiểng định kỳ để đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra.

Công viên rộng khoảng 3,5ha, các tuyến đường chạy ngang qua chia cắt công viên thành bốn khu vực, trong đó phần diện tích mảng xanh chiếm khoảng 2,3ha.

Cải tạo công viên 30-4, giữ lại bó vỉa đá xanh lâu năm - Ảnh 2.

Phần bó vỉa bằng đá xanh Biên Hòa lâu năm được giữ lại - Ảnh: T.T.D.

Công viên 30-4 ở TP.HCM sẽ được nâng cao hơn Công viên 30-4 ở TP.HCM sẽ được nâng cao hơn

TTO - Nhằm cải thiện một phần cảnh quan của khu vực công viên trung tâm TP.HCM, Sở Giao thông vận tải đề xuất UBND TP.HCM chi khoảng 23,5 tỉ đồng để nâng cấp công viên 30-4.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên