19/11/2014 09:30 GMT+7

Cán bộ nhà đất Thái Lan vòi hối lộ nhiều hơn cảnh sát

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Một cuộc thăm dò mới đây ở Thái Lan cho thấy các văn phòng thuộc Cục Đất đai ở nước này gợi ý hối lộ với số tiền nhiều nhất.

Tổng cộng các hộ gia đình ở Thái Lan đã chi khoảng 150 triệu USD cho việc hối lộ trong năm nay - Ảnh: Reuters

Cuộc thăm dò, do Trường đại học Chulalongkorn (Bangkok) thực hiện với hơn 6.000 hộ gia đình, cho thấy 7,2% hộ nói họ bị cán bộ ở các văn phòng của Cục Đất đai yêu cầu đưa tiền hối lộ mỗi khi có việc cần. Trong khi đó, 6,1% nói cảnh sát cũng vòi tiền hối lộ. 

Theo báo The Nation, các văn phòng nhà đất của Cục Đất đai là nơi phụ trách các giao dịch và giấy tờ liên quan đến việc mua bán đất.

Thông thường các văn phòng này sẽ thu phí cho các dịch vụ nhưng họ sẽ đòi thêm tiền để đẩy nhanh thủ tục hoặc hợp thức hóa một số giấy tờ chưa hợp lệ. 

Cục Hải quan và Cục Giao thông đường bộ cũng bị dân tố là nhận hối lộ trong cuộc thăm dò kể trên mặc dù tỉ lệ ít hơn.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò cũng cho thấy tỉ lệ người dân nói họ phải trả tiền hối lộ năm nay đã giảm so với một cuộc thăm dò tương tự vào năm 1999. 

Xét về quy mô tiền hối lộ trên đầu người, các văn phòng nhà đất “vô địch” với số tiền trung bình trên 100.000 baht (3.050 USD) cho mỗi trường hợp.

Lực lượng cảnh sát, Cục Thuế, Cục Hải quan cũng “xin xỏ” số tiền lớn nhưng trung bình dao động trong khoảng 10.000-100.000 baht (305 - 3.050 USD).

Kết quả thăm dò cũng cho thấy ngay cả các trường công lập ở Thái Lan và nhiều cơ quan chính quyền địa phương cũng nhận hối lộ từ các hộ gia đình.

Mỗi khi có việc, mỗi hộ gia đình phải đút lót cho các cán bộ ở trường công lập trung bình 11.796 baht (360 USD). 

Nếu tính tổng trong năm nay, các văn phòng nhà đất nhận hối lộ tổng cộng 1,9 tỉ baht (68 triệu USD), cảnh sát nhận 1,7 tỉ baht (52 triệu USD), các trường công lập nhận 640 triệu baht (19,5 triệu USD).

Tổng cộng, các hộ gia đình ở Thái đã trả tiền hối lộ tới 4,9 tỉ baht (150 triệu USD) cho 10 cơ quan chính phủ trong năm nay.

Tuy nhiên, số này thấp hơn con số trong cuộc thăm dò năm 1999 tới 3 lần. 

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên