07/10/2020 14:35 GMT+7

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước

NGỌC ẨN - THU DUNG
NGỌC ẨN - THU DUNG

TTO - Bến xe miền Đông mới có diện tích hơn 16 hecta là bến xe có qui mô lớn nhất nước, được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại.


Để đưa khách từ nội thành đến bến xe miền Đông mới, TP tổ chức 3 tuyến xe buýt và các doanh nghiệp vận tải tổ chức đón khách ở Bến xe Miền Đông cũ và đón khách ở bến xe mới.

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 2.

Bến xe miền Đông mới nhìn từ trên cao (hướng ra quốc lộ 1) - Ảnh: VĂN BÌNH

Trước mắt, Bến xe Miền Đông mới chỉ đưa 23 tuyến xe khách liên tỉnh đưa khách từ TP đến tỉnh Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc, và đang đề nghị các doanh nghiệp vận tải tổ chức thêm xe trung chuyển đưa khách đến bến mới.

Theo Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - Samco (chủ đầu tư), Bến xe Miền Đông mới được xây dựng có diện tích trên 16 hecta, rộng gấp 3 lần so với bến xe Miền Đông hiện hữu, vừa hoàn thành giai đoạn 1.

Cụ thể là nhà ga trung tâm có 4 tầng trên mặt đất và hai tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng 49.680m2 gồm nhà ga hành khách của bến xe, văn phòng làm việc và các dịch vụ hỗ trợ, khu ăn uống, bãi đón trả khách và đậu xe liên tỉnh.

Trên phần sân phía trước tòa nhà là những con đường được tráng nhựa cho các loại xe đưa khách đến nhà ga và bên cạnh là những thảm cỏ, cây xanh tạo nên không gian tươi mát cho nhà ga bến xe này.

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 3.

Bến xe với bến bãi đã hoàn chỉnh nhìn từ trên cao

Hành khách sẽ tiện lợi nhất đến bến xe này nếu đi bằng tàu metro tuyến số 1 Bến Thành (quận 1) - Suối Tiên (quận 9) vì nhà ga metro này nằm ngay phía trước bến xe. Dự kiến cuối năm 2021 tuyến metro số 1 sẽ hoạt động.

Bên trong nhà ga bến xe miền Đông mới là sảnh cho hành khách đến bến xe mua vé đi xe đò. Không gian bên trong sảnh rất rộng rãi khang trang, sàn sảnh được lát gạch bóng rất sạch sẽ.

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 4.

Khu vực bán vé được viết bằng 2 ngôn ngữ để khách nước ngoài dễ dàng mua vé

Nhiều dãy ghế ngồi cứng và các ghế ngồi bọc nệm được lắp đặt ở sảnh nhà ga để khách chờ lên xe. Tai đây được bố trí một màn hình rộng đến 9m2 để thông tin cho hành khách chuyến xe khởi hành. Từ đây hành khách chỉ cần bước ra ngoài cửa kính là lên xe, không lo chuyện nắng, mưa.

Tại khu vực quầy vé được lắp đặt 4 màn hình ghi rõ các tuyến xe đến tỉnh, TP bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tại các điểm cung cấp thông tin cho du khách, cửa thang máy, cửa chờ ra xe… đều ghi tiếng Việt và Tiếng Anh để khách quốc tế nhận biết.

Bến xe miền Đông mới cung cấp wifi miễn phí. Tại các kệ gỗ ở giữa các dãy ghế ngồi cho khách chờ lên xe sẽ lắp đặt thêm những chậu hoa và những ổ cắm điện để hành khách sạc pin điện thoại…

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 5.

Ở tầng trệt sảnh nhà ga bến xe miền Đông mới có hai thang máy cho khách lên các tầng 2, 3 và 4. 

Cạnh đó là một cầu thang cuốn và một cầu thang bộ để khách lên tầng 2 là tầng phục vụ khách ăn, uống . Theo chủ đầu tư hiện đang làm thủ tục để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ăn uống phục vụ hành khách trên tầng lầu sẽ đưa vào hoạt động sau.

Một số hình ảnh Bến xe Miền Đông mới chuẩn bị đưa vào hoạt động:

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 6.

Cây xanh được trồng nhiều ở trước sân bến xe

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 7.

Công nhân sắp xếp ghế ngồi để chuẩn bị đón khách

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 8.

Bên trong bến xe rộng rãi, thoải mái được trang bị hệ thông PCCC chuyên nghiệp

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 9.

Trước quầy vé đều có các màn hình công bố thông tin bán vé các chuyến xe

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 10.

Lên xuống các tầng còn cả cả thang máy

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 11.

Nhân viên bến xe tập dượt để hướng dẫn hành khách mua vé tại bến

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 12.

tầng hầm rộng, hiện đại chứa xe máy, ôtô

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới hiện đại và lớn nhất nước - Ảnh 13.

Từ cửa bến xe ra nhà ga metro tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên chỉ vài chục mét - Ảnh: VĂN BÌNH

Ngắm hình hài dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sắp hình thành Ngắm hình hài dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sắp hình thành

TTO - Tuyến metro số 1 đã lộ rõ hình hài. Sắp tới đây, khi đoàn tàu được nhập về nước, người dân TP có thể nhìn thấy tàu chạy kiểm tra kỹ thuật ở đoạn trên cao từ ngã tư Bình Thái về depot Long Bình (Q.9).

NGỌC ẨN - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên