28/06/2016 20:40 GMT+7

Hình hài đô thị Thủ Thiêm đang rõ dần qua flycam

THUẬN THẮNG
THUẬN THẮNG

TTO -  Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM đang càng lúc càng rõ hình hài với khung sườn chủ lực: bốn trục đường chính gấp rút xây dựng đồng thời với hàng chục tòa nhà chung cư, hàng trăm biệt thự mọc lên từng ngày.

Toàn cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao - Ảnh: Thuận Thắng
Toàn cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao - Ảnh: Thuận Thắng

Khu đô thị mới Thủ Thiêm tọa lạc bên bờ đông sông Sài Gòn đối diện quận 1, với tổng diện tích 657ha. Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc địa bàn các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình Khánh, quận 2.

Theo quy hoạch, khu đô thị này được chia làm 5 khu vực chính: khu vực “lõi trung tâm” chính, khu dân cư phía bắc, khu dân cư dọc đại lộ Mai Chí Thọ, khu dân cư phía đông, khu châu thổ phía nam. 

Tổng dân số cư trú thường xuyên là 145.369 người, số người làm việc thường xuyên là 217.470 người, trong đó khách vãng lai là 1 triệu người (tối đa trong dịp lễ hội).

Đại lộ Mai chí Thọ với 14 làn xe là trục đường xương sống chia đôi khu đô thị Thủ Thiêm - Ảnh: Thuận Thắng
Đại lộ Mai Chí Thọ với 12 làn xe là trục đường xương sống chia đôi khu đô thị Thủ Thiêm - Ảnh: Thuận Thắng
Đại lộ Vòng Cung với 6 làn xe đang được gấp rút xây dựng. Dự kiến đưa vào sử dụng chậm nhất là 30-12-2016 - Ảnh: Thuận Thắng
Đại lộ vòng cung với 6 làn xe đang được gấp rút xây dựng. Dự kiến đưa vào sử dụng chậm nhất ngày 30-12-2016 - Ảnh: Thuận Thắng
Bốn tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm gồm: đại lộ vòng cung (6 làn xe), đường ven hồ trung tâm (4 làn xe), ven sông Sài Gòn (2 làn xe), đường trên cao qua khu lâm viên sinh thái phía Nam. Bốn tuyến đường này có tổng chiều dài gần 12 km, bao gồm 10 cây cầu trong đó có 2 cầu cạn - Ảnh: Thuận Thắng
Bốn tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm gồm: đại lộ vòng cung (6 làn xe), đường ven hồ trung tâm (4 làn xe), ven sông Sài Gòn (2 làn xe), đường trên cao qua khu lâm viên sinh thái phía nam. Bốn tuyến đường này có tổng chiều dài gần 12km, bao gồm 10 cây cầu, trong đó có 2 cầu cạn - Ảnh: Thuận Thắng
Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM đang được xây dựng tại khu đô thị Thủ Thiêm, gần bến phà Thủ Thiêm cũ - Ảnh: Thuận Thắng
Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM đang được xây dựng tại khu đô thị Thủ Thiêm, gần bến phà Thủ Thiêm cũ - Ảnh: Thuận Thắng
Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm đã ra dáng vẻ với nhiều toà nhà và cả trăm biệt thự - Ảnh: Thuận Thắng
Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm đã ra dáng vẻ với nhiều tòa nhà và cả ngàn biệt thự, căn hộ - Ảnh: Thuận Thắng
Một khu chung cư với hàng ngàn căn hộ đã hoàn thiện đưa vào sử dụng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm - Thuận Thắng
Khu chung cư tái định cư cho người dân nằm trong diện giải tỏa để xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đã hoàn thành, người dân bắt đầu vào sinh sống - Ảnh: Thuận Thắng
Phía đông bắc khu đô thị Thủ Thiêm giáp với tỉnh lộ 25B các trục đường nội khu đô thị đang hình thành - Thuận Thắng
Phía đông bắc khu đô thị Thủ Thiêm giáp với tỉnh lộ 25B mặt bằng cũng đã được san lấp, các trục đường nội khu đô thị đang hình thành - Thuận Thắng
Khu dân cư ven đường Lương Định Của đã được giải toả hoàn toàn, giao mặt bằng cho các dự án của khu đô thị Thủ Thiêm - Ảnh: Thuận Thắng
Khu dân cư ven đường Lương Định Của đã được giải tỏa hoàn toàn, giao mặt bằng cho các dự án của khu đô thị Thủ Thiêm. Đến nay, chính quyền đã chi bồi thường hỗ trợ được 14.347/14.352 hồ sơ (đạt tỉ lệ 99,97%), với diện tích 715,9866/719,9208ha (đạt tỉ lệ 99,45%). Tính đến ngày 9-6, còn lại 87 hồ sơ chưa thu hồi mặt bằng (gồm 83 hộ dân và 4 cơ sở tôn giáo) - Ảnh: Thuận Thắng
Chính quyền khu đô thị Thủ Thiêm mới đang ở giai đoạn tập trung phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nên vùng đất đầm trũng còn chiếm diện tích lớn ở khu đô thị này - Ảnh: Thuận Thắng
Khu đô thị Thủ Thiêm mới đang ở giai đoạn tập trung phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nên vùng đất đầm trũng còn chiếm diện tích khá lớn ở nơi này - Ảnh: Thuận Thắng
Cảng Bến Nghé, khu chế xuất Tân Thuận nhìn từ khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: Thuận Thắng
Khu đô thị Thủ Thiêm nằm dọc ven sông Sài Gòn, bên kia bờ là trung tâm Q.1, khu chế xuất Tân Thuận, cảng Bến Nghé Q.7 - Ảnh: Thuận Thắng
Quy hoach khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai - Ảnh: BQL Thủ Thiêm
Quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai - Ảnh: BQL Thủ Thiêm
Bản đồ quy hoạch giao thông khu Thủ Thiêm - Ảnh: BQL Thủ Thiêm
Bản đồ quy hoạch giao thông khu Thủ Thiêm - Ảnh: BQL Thủ Thiêm

 

THUẬN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên