12/10/2023 14:40 GMT+7

Cận cảnh làng 'biệt thự ma' trong khu hồ Tuyền Lâm

Những công trình đầu tiên xây dựng bên trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) giờ trở thành một làng 'biệt thự ma' hoang tàn, chơ vơ.

Làng "biệt thự ma" với những căn biệt thự đã xong phần thô - Ảnh: M.V.

Làng "biệt thự ma" với những căn biệt thự đã xong phần thô - Ảnh: M.V.

Địa điểm xây dựng những căn "biệt thự ma" này có thể xem là trung tâm của khu du lịch với thế đất đẹp, tựa núi hướng về hồ Tuyền Lâm.

Bên trong những căn 'biệt thự ma' ở khu hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt

Tại đây có hơn 15 căn biệt thự nằm dọc đường nhánh trái khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Những căn biệt thự này thuộc một dự án được cấp phép từ hơn 15 năm trước.

Theo thông tin từ Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, đây là dự án của Công ty CP HaCo (Hà Nội) được triển khai xây dựng từ năm 2007. Dự án đã dừng đầu tư nhiều năm qua nên những căn biệt thự đã xây trở nên hoang tàn.

Nhiều căn biệt thự đã xuất hiện dấu hiệu hư hại - Ảnh: M.V.

Nhiều căn biệt thự đã xuất hiện dấu hiệu hư hại - Ảnh: M.V.

Tại thời điểm tháng 10-2023, bên trong dự án, những căn biệt thự xây dựng dang dở, phần khung vẫn còn chắc chắn. Tuy nhiên, công trình bỏ lâu nên xuống cấp, có nhiều vết nứt nẻ và thấm dột xuất hiện.

Xung quanh các biệt thự cỏ dại mọc um tùm. Trên tường gần mặt đường được phun sơn, vẽ các hình nhân nham nhở.

Cỏ mọc lan khắp cụm biệt thự - Ảnh: M.V.

Cỏ mọc lan khắp cụm biệt thự - Ảnh: M.V.

Ông Nguyễn Quốc Tuyến - giám đốc Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - cho biết sau 20 năm thành lập, khu du lịch quốc gia đã thu hút 39 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký 9.600 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, hiện nay mới có 15 dự án đi vào khai thác kinh doanh, trong đó có 6 dự án khai thác kinh doanh toàn bộ, 9 dự án kinh doanh một phần; còn 24 dự án đang trong quá trình triển khai đầu tư.

Trao đổi liên quan đến sự xuất hiện những căn biệt thự bỏ hoang, hình thành một làng “biệt thự ma”, ông Tuyến cho hay Công ty HaCo ngưng đầu tư hoàn thiện khu biệt thự nên các công trình xuống cấp.

Các cơ quan chức năng chưa ghi nhận lý do công ty này ngưng đầu tư. Có khả năng liên quan đến việc tỉnh Lâm Đồng cấm chuyển nhượng các dự án trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cho đến khi hoàn thành.

Các bức tường bên trong bị vẽ nham nhở - Ảnh: M.V.

Các bức tường bên trong bị vẽ nham nhở - Ảnh: M.V.

Đây là cụm biệt thự giữa rừng thông, hướng nhìn ra hồ Tuyền Lâm - Ảnh: M.V.

Đây là cụm biệt thự giữa rừng thông, hướng nhìn ra hồ Tuyền Lâm - Ảnh: M.V.

Khung cảnh lãng mạn với những căn biệt thự giữa rừng thông - Ảnh: M.V.

Khung cảnh lãng mạn với những căn biệt thự giữa rừng thông - Ảnh: M.V.

Nhiều người tò mò về những căn biệt thự kiên cố nhưng bị bỏ hoang nhiều năm qua - Ảnh: M.V.

Nhiều người tò mò về những căn biệt thự kiên cố nhưng bị bỏ hoang nhiều năm qua - Ảnh: M.V.

Bên trong biệt thự có dấu vết nhiều người tụ tập ăn nhậu, xả rác - Ảnh: M.V.

Bên trong biệt thự có dấu vết nhiều người tụ tập ăn nhậu, xả rác - Ảnh: M.V.

Một căn biệt thự ngập trong cỏ và cây bụi - Ảnh: M.V.

Một căn biệt thự ngập trong cỏ và cây bụi - Ảnh: M.V.

Toàn cảnh dự án đã thành làng "biệt thự ma" trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm - Ảnh: M.V.

Toàn cảnh dự án đã thành làng "biệt thự ma" trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm - Ảnh: M.V.

"Điểm vàng" khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Tuyền Lâm

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm thuộc phường 3 và 4, TP Đà Lạt và một phần huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Đây là khu vực có nhiều đồi núi, rừng thông đẹp và hoang sơ; phía Đông, Đông Bắc giáp quốc lộ 20, phía Tây, Tây Bắc giáp núi B'Nam, phía Bắc giáp khu vực Sầm Sơn (Quảng Thừa), phía Nam giáp núi Quan Du (núi Voi). Khu du lịch có tổng diện tích quy hoạch 2.944ha.

Trong đó, hồ Tuyền Lâm có diện tích 350ha, nằm cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 6km về phía Nam. Khu vực hồ có khí hậu trong lành, không gian yên tĩnh, quang cảnh tự nhiên đặc sắc, đa dạng với rừng, núi, hồ, suối và thác rất hấp dẫn đối với du khách.

Cấm phá rừng Đan Kia - Suối Vàng để làm khu du lịch quốc giaCấm phá rừng Đan Kia - Suối Vàng để làm khu du lịch quốc gia

TTO - Vùng rừng hồ nước Đan Kia - Suối Vàng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) sẽ trở thành khu du lịch có diện tích 4000 hecta.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên