24/05/2020 16:44 GMT+7

Cận cảnh lô ‘đất vàng‘ 11 năm bỏ hoang ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - UBND TP Hà Nội vừa kiến nghị thu hồi và phục hồi điều tra đối với lô đất vàng rộng 18.328m2 ở khu đô thị Nam Trung Yên bỏ hoang 11 năm nay.

Cận cảnh lô ‘đất vàng‘ 11 năm bỏ hoang ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra - Ảnh 1.

Một góc sân bóng cỏ nhân tạo trong lô đất vàng đang bị "xẻ thịt" - Ảnh: Q.THẾ

Mới đây trong báo cáo của UBND TP Hà Nội gửi Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về kết quả kiểm tra, rà soát hàng loạt dự án, có khu đất vàng bị bỏ hoang ở khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy.

Ngày 24-5, tìm hiểu thực tế tại lô đất này cho thấy hiện nay một diện tích lớn đang được sử dụng sai mục đích như: làm sân bóng cỏ nhân tạo, quán cà phê, ga ra ôtô… Một phần diện tích còn lại để hoang phế trở thành bãi rác thải sinh hoạt.

Được biết năm 2011, UBND TP Hà Nội đã giao lô đất B9 khu đô thị Nam Trung Yên với tổng diện tích 18.328m2 cho Công ty Cổ phần đầu tư Thùy Dương (TD Group) làm dự án.

Dự án được triển khai làm tổ hợp bãi đỗ xe, phòng khám y tế, dịch vụ công cộng, trung tâm thương mại và xây dựng công trình hỗn hợp siêu thị... Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.229 tỉ đồng, tiến độ thực hiện từ quý IV-2015 đến I-2018.

Cận cảnh lô ‘đất vàng‘ 11 năm bỏ hoang ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra - Ảnh 2.

Một diện tích lớn đang để hoang phế - Ảnh: Q.THẾ

Sau khi được giao dự án, TD Group đã liên danh với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) lập ra Công ty Cổ phần Handico - Thùy Dương. Tuy nhiên đến tháng 8-2015 Handico bất ngờ xin rút khỏi liên danh và được UBND TP. Hà Nội chấp thuận.

Theo chủ trương của UBND TP Hà Nội, dự án sẽ dành 50% quỹ căn hộ để bán cho các gia đình thuộc đối tượng tái định cư, 50% căn hộ còn lại được phép kinh doanh.

Báo cáo UBND TP Hà Nội cho biết đến nay dự án đã chậm triển khai 11 năm, gây lãng phí tài nguyên đất đai, không có cơ sở pháp lý để cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Sai phạm của dự án này đã có ý kiến đánh giá của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Công an TP Hà Nội. 

UBND TP Hà Nội kiến nghị Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cần thu hồi toàn bộ các khu đất này để đưa vào quản lý sử dụng, Công an TP Hà Nội cần phục hồi điều tra theo đúng quy định để xác định vi phạm, xử lý các đối tượng.

Cận cảnh lô ‘đất vàng‘ 11 năm bỏ hoang ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra - Ảnh 3.

Nhiều vị trí ngập rác thải - Ảnh: Q.THẾ

Cận cảnh lô ‘đất vàng‘ 11 năm bỏ hoang ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra - Ảnh 4.

Một diện tích lô đất B9 từng là bãi xe - Ảnh: Q.THẾ

Cận cảnh lô ‘đất vàng‘ 11 năm bỏ hoang ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra - Ảnh 5.

Cánh cửa này dường như nhiều năm trôi qua chưa được mở - Ảnh: Q.THẾ

Cận cảnh lô ‘đất vàng‘ 11 năm bỏ hoang ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra - Ảnh 6.

Hàng quán mọc lên - Ảnh: Q.THẾ

Cận cảnh lô ‘đất vàng‘ 11 năm bỏ hoang ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra - Ảnh 7.

Một sân bóng trong lô đất B9 - Ảnh: Q.THẾ

Cận cảnh lô ‘đất vàng‘ 11 năm bỏ hoang ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra - Ảnh 8.

Nhiều năm trôi qua không thấy xây dựng, người dân sống gần trồng rau cải thiện cuộc sống - Ảnh: Q.THẾ

Cận cảnh lô đất vàng ở Hà Nội khiến cán bộ ngành đường sắt bị đề nghị xử lý Cận cảnh lô đất vàng ở Hà Nội khiến cán bộ ngành đường sắt bị đề nghị xử lý

TTO - Ghi nhận tại lô đất vàng số 80 Lý Thường Kiệt - 22 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho thấy khách sạn đã không còn hoạt động, nhưng vẫn có một bảo vệ túc trực ở đây trông coi tài sản.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên