21/03/2021 09:50 GMT+7

Căn hộ mẫu dự án Cardinal Court mở cửa đón khách tham quan

NHẬT VY
NHẬT VY

Tối ngày 19-3-2021, tại trung tâm nhà mẫu - Sales Gallery Center, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đã chính thức ra mắt dự án Cardinal Court. Đây là dự án mới đầu tiên của doanh nghiệp này trong năm 2021.

Căn hộ mẫu dự án Cardinal Court mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 1.

Có hơn 500 khách hàng tới tham dự sự kiện tối 19-3 - Ảnh NV

Đã có hơn 500 khách hàng tới tham dự sự kiện tối 19-3. Ghi nhận thực tế tại sự kiện, đa phần khách tỏ ra ấn tượng với dự án đặc biệt này. Dự án nằm ngay trung tâm khu Thương mại Tài Chính Quốc tế, hứa hẹn là điểm hẹn sầm uất giữa thành phố năng động.

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, trong suốt gần 30 năm phát triển, đây là lần thứ 2 doanh nghiệp triển khai dự án trong khu vực này. Lần thứ nhất là dự án Star Hill được chào bán năm 2012.

Tọa lạc trên lô đất rộng gần 10.800m2, Cardinal Court gồm 182 căn hộ và 37 cửa hàng bố trí trong hai tòa tháp T1 (15 tầng), T2 (16 tầng) với mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất (FAR) rất thấp, các chỉ số lần lượt là 56% và 2,98.

Căn hộ mẫu dự án Cardinal Court mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 2.

Cardinal Court có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất (FAR) rất thấp - Ảnh phối cảnh

Điểm đáng chú ý, Cardinal Court cũng là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng được Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC trao chứng chỉ công trình xanh EDGE - hệ thống đánh giá công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu xây dựng công trình, qua đó giúp giảm phát thải khí nhà kính.

Tại sự kiện ra mắt, đại diện IFC đã trao chứng nhận Thiết kế theo Tiêu chuẩn EDGE dành cho dự án Cardinal Court gồm các hạng mục Tophouse, Căn hộ 2 phòng ngủ và Căn hộ 3 phòng ngủ.

Căn hộ mẫu dự án Cardinal Court mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 3.

Cardinal Court được IFC trao chứng chỉ công trình xanh EDGE - Ảnh NV

Phát biểu tại lễ trao chứng nhận chứng chỉ EDGE, đại diện IFC cho biết,"Thiết kế của dự án Cardinal Court đã áp dụng các giải pháp năng lượng hiệu quả cho công trình, giúp mức tiết kiệm tài nguyên của công trình vượt trên mục tiêu tối thiểu 20% mà hệ thống EDGE quy định. 

Cụ thể, ở giai đoạn Chứng nhận Thiết kế này, so với các dự án căn hộ có quy mô và đặc điểm tương tự ở Việt Nam, Cardinal Court đạt được mức giảm tiêu thụ năng lượng 28%, tiêu thụ nước 39% và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu 51%."

Điều này khiến giá trị của dự án Cardinal Court càng trở nên đắt giá. Bởi quy luật tất yếu trong quy hoạch và phát triển trung tâm CBD là quỹ đất dành cho nhà ở không nhiều. "Đã quý mà còn hiếm" là một cụm từ mà rất nhiều chuyên gia, tổ chức đánh giá về dự án này.

Căn hộ mẫu dự án Cardinal Court mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 4.

Dự án có vị trí đắc địa khi nằm ngay trung tâm khu Thương mại Tài Chính Quốc tế - Ảnh NV

Tại sự kiện, rất nhiều ý kiến cho biết giá trị vị trí của dự án cùng với định vị sản phẩm bất động sản xanh cao cấp, hạng sang là điểm hấp dẫn độc đáo, thu hút họ. "Cảm nhận của tôi thì đây là một sản phẩm bất động sản hàng hiệu, hội tụ nhiều yếu tố đẳng cấp và mang lại cơ hội sinh lời bền vững cho chủ nhân", anh Đăng Minh, khách tham dự sự kiện, cho hay.

Theo các chuyên gia, Cardinal Court được đánh giá là dự án đặc biệt không chỉ tại Phú Mỹ Hưng mà còn đối với cả thị trường TP.HCM. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, Cardinal Court là dự án mới duy nhất ở trung tâm được đưa ra thị trường TP.HCM.

Căn hộ mẫu dự án Cardinal Court mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 5.

Chủ đầu tư đã khai trương hai căn hộ mẫu của dự án đặt tại Sales Gallery Center để khách hàng có thể tìm hiểu dự án - Ảnh NV

Dự kiến, trong quý 2/2021, dự án Cardinal Court sẽ được công bố kinh doanh. Hiện tại, chủ đầu tư cũng đã chính thức khai trương hai căn hộ mẫu của dự án đặt tại Sales Gallery Center để khách hàng có thể tìm hiểu thông tin dự án một cách trực quan, sinh động.

"Các căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ được thiết kế đẹp, theo phong cách châu Âu. Phòng master rất rộng rãi và sang trọng, phòng cho con cũng thiết kế rất hợp lý, tạo cảm giác yên tâm cho bố mẹ khi con đã vào phòng. Có cảm giác như nghỉ dưỡng ở khách sạn, resort cao cấp", anh Nguyễn Văn Mậu, trò chuyện khi đi tham quan nhà mẫu tối 19-3.

NHẬT VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên