17/05/2014 02:03 GMT+7

Cần minh bạch thông tin giải tỏa

Q.THANH
Q.THANH

TT - Tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội TP.HCM sáng 16-5, một số cử tri là những hộ dân bị giải tỏa ở dự án chung cư Cô Giang (Tuổi Trẻ 15-5) đặt câu hỏi vì sao diện tích các lô chung cư cũ chỉ khoảng 6.000m², nhưng dự án mới lại giải tỏa thêm một diện tích lớn bên ngoài chung cư, nâng tổng diện tích thực hiện dự án lên gần 15.000m²?

Dân không giao mặt bằng, dự án “đắp chiếu”

Trong khi đó, nhà đầu tư thực hiện dự án này được hưởng các ưu đãi (trong đó có ưu đãi không thu tiền sử dụng đất) theo nghị quyết 34 (năm 2007) của Chính phủ về “một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp”.

Trao đổi với cử tri, đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch khẳng định việc xây dựng lại chung cư cũ tại dự án này là chủ trương đúng, phải làm. Việc dự án mở rộng thêm khoảng 9.000m² do đây vừa là dự án xã hội, vừa kinh doanh làm thương mại. Tuy nhiên, ông Lịch cũng đề nghị TP nên công bố đầy đủ thông tin, đừng để người dân còn nghi ngờ điều gì.

Q.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên