16/08/2023 14:52 GMT+7

Căn nhà 20 năm nằm giữa đường ở Bạc Liêu sẽ được xử lý thế nào?

Một trong hai căn nhà nằm giữa đường suốt 20 năm ngay khu hành chính tỉnh Bạc Liêu đã được vận động bàn giao mặt bằng. Căn nhà còn lại sẽ được xử lý ra sao?

Căn nhà của hộ bà Nguyễn Thị Hường hiện vẫn còn nằm giữa đường Võ Văn Kiệt - Ảnh: CHÍ QUỐC

Căn nhà của hộ bà Nguyễn Thị Hường hiện vẫn còn nằm giữa đường Võ Văn Kiệt - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3-2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16-8, UBND tỉnh Bạc Liêu đã thông tin hướng xử lý với căn nhà nằm giữa đường Võ Văn Kiệt (TP Bạc Liêu).

Bà Bùi Thanh Nguyên - chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu - cho biết căn nhà này của hộ bà Nguyễn Thị Hường, có quyết định thu hồi đất vào năm 2010. Sau khi ban hành quyết định thu hồi, bồi thường, hộ bà Hường không đồng ý và yêu cầu bồi thường về giá, chỉ số sinh lợi.

Từ năm 2016 đến nay, dù UBND tỉnh thành lập nhiều tổ công tác liên ngành tuyên truyền, vận động nhưng hộ bà Hường không hợp tác. Gần đây, tổ công tác liên ngành kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, phát hiện trong quá trình ban hành văn bản hành chính có thiếu sót.

Tuy hộ bà Hường không yêu cầu nhưng tổ liên ngành phát hiện thiếu sót và đã kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thu hồi các văn bản không phù hợp, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo bà Nguyên, hiện gia đình bà Hường có hai yêu cầu. Thứ nhất, hộ bà Hường cho rằng vị trí đất của gia đình tiếp giáp 3 con đường nên yêu cầu được hưởng bồi thường ở tuyến đường có giá cao nhất.

Thứ hai, yêu cầu bồi thường phần đất lộ giới 270m2 vì đất này gia đình sử dụng trước. Tổ công tác liên ngành và TP Bạc Liêu đang xác minh, làm rõ, nếu có cơ sở sẽ tham mưu tỉnh giải quyết thấu tình đạt lý.

Nói thêm về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết các thủ tục thu hồi đất của hộ bà Hường trước đây sai tên, vị trí và sai cả thửa đất nên không áp dụng được, do đó cơ quan chức năng đã ra quyết định thu hồi, ban hành mới theo hướng thu hồi thời điểm nào, áp dụng thời điểm đó, có lợi cho dân.

Còn việc đền bù áp dụng theo tuyến đường nào có giá cao nhất, hộ bà Hường có quyền kiến nghị cơ quan nhà nước áp dụng và sẽ được xem xét.

"Trong tháng 9 này, nếu chúng ta bồi hoàn đúng theo yêu cầu, nguyện vọng và đúng quy định pháp luật thì chắc hộ bà Hường sẽ bàn giao thi công tuyến đường. Nếu kéo dài, tôi nghĩ từ đây tới Tết 2024 tuyến đường mới thông thoáng", ông Thiều nói.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tuyến đường Võ Văn Kiệt thuộc dự án khu hành chính tỉnh Bạc Liêu, ảnh hưởng 60 hộ dân trong khu vực, nhưng suốt 20 năm qua vẫn còn hai hộ (bà Nguyễn Thị Hường và ông Đỗ Thành Hưng) chưa đồng thuận giao đất. Dự án ách tắc, không thông suốt khiến người dân rất bức xúc.

Mới đây, qua quá trình vận động, thuyết phục của chính quyền, hộ ông Đỗ Thành Hưng đã đồng ý tháo dỡ nhà và công trình khác, bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng tiến hành làm đường, hiện khu vực này đã thông thoáng.

Căn nhà 4 mặt tiền nằm giữa đường suốt 10 năm chưa giải tỏa được ở TP.HCMCăn nhà 4 mặt tiền nằm giữa đường suốt 10 năm chưa giải tỏa được ở TP.HCM

Căn nhà số 845 Âu Cơ (quận Tân Phú, TP.HCM) nằm giữa giao lộ đường Âu Cơ và Lũy Bán Bích - Ba Vân trở nên 'độc lạ' trong mắt người đi đường vì có cả 4 mặt tiền. Chính quyền địa phương cho biết sẽ di dời nhà này trong năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên