Cụ thể, trong giai đoạn 1 cơ quan thực hiện cần điều tra xã hội học về tình trạng dân cư, nhà ở, điều kiện sống, độ tuổi... Từ đó nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, nơi học, nơi làm để có thể dự liệu những vấn đề phát sinh sau khi di dời, kịp thời có những hỗ trợ khi bồi thường giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 là áp giá, chi trả tiền bồi thường tái định cư công khai và đúng pháp luật. Giai đoạn 3 là sau khi người dân tái định cư tại nơi ở mới, Nhà nước tiếp tục quan tâm, theo dõi một thời gian từ 2-3 năm tiếp theo về nhà ở, kinh tế gia đình, việc hòa nhập với cộng đồng dân cư tại nơi ở mới...
Cần quy định rõ 3 giai đoạn thu hồi đất
TT - Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ quan trung ương góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Theo đó, sở đề nghị Luật đất đai sửa đổi lần này cần quy định rõ ba giai đoạn trong quá trình giải phóng mặt bằng di dời dân.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận