27/06/2023 16:15 GMT+7

Cần Thơ nói lý do chậm xử lý khu dân cư tự phát

Ngoài nguyên nhân phải rà soát kỹ các khu dân cư tự phát thì còn lý do chờ quy hoạch tích hợp chuẩn bị được thông qua.

Cần Thơ nói lý do chậm xử lý khu dân cư tự phát - Ảnh 1.

Một khu dân cư tự phát tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 27-6, ông Nguyễn Chí Kiên - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ - cho biết đã hoàn chỉnh báo cáo phân loại, hướng xử lý đối với 134 khu dân cư tự phát tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng theo như chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy và UBND thành phố.

Tuy nhiên, một số khu theo quy hoạch 1/500 so với quy hoạch tích hợp trước đây và quy hoạch chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt thì còn một số điểm chưa phù hợp. 

Tháng 7-2023, Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến thông qua quy hoạch tích hợp, sở trình tham mưu được rồi, để cho phù hợp. 

Cần Thơ nói lý do chậm xử lý khu dân cư tự phát - Ảnh 2.

Thành phố Cần Thơ có 134 khu dân cư tự phát cần được giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi người dân - Ảnh: LÊ DÂN

“Xử lý để cho người dân an tâm, khi mình xử lý thì người ta có thể phù hợp với quy hoạch hết luôn. Lẽ ra trình lâu rồi nhưng rà soát lại quy hoạch tích hợp do định hướng phát triển kinh tế, xã hội của quận Bình Thủy, Cái Răng, Ninh Kiều có thay đổi so với trước đây”, ông Kiên nói về nguyên nhân chậm tham mưu giải quyết các vấn đề của khu dân cư tự phát.

Nhiều năm qua lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xử lý nhưng đến nay các vấn đề tồn tại của khu dân cư tự phát vẫn chưa được giải quyết. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, các khu dân cư tự phát rơi vào 3 dạng: phù hợp quy hoạch, phù hợp một phần và hoàn toàn không phù hợp quy hoạch.

Về hướng xử lý, khu phù hợp quy hoạch cho tồn tại nhưng cải tạo lại hạ tầng; khu phù hợp một phần thì phần phù hợp cho phép tồn tại, hướng xử lý như khu phù hợp quy hoạch. Khu hoàn toàn không phù hợp thì không giải quyết bất cứ thủ tục nào liên quan đến đất đai.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

Trong đó có việc siết chặt quản lý, không để tiếp tục phát sinh thêm các khu dân cư tự phát.

Ông Trường yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình, đấu nối trái phép hạ tầng kỹ thuật như: cầu, đường đi, cống thoát nước, điện, nước sinh hoạt để hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt tại các quận trung tâm thành phố như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo không để hình thành các khu dân cư tự phát mớiChủ tịch Cần Thơ chỉ đạo không để hình thành các khu dân cư tự phát mới

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, không để hình thành khu dân cư tự phát mới và UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP nếu không có biện pháp xử lý dứt điểm ngay từ khi vụ việc mới phát sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên