02/03/2024 21:39 GMT+7

Cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai chưa biết chơi bóng phòng ngự

Chia sẻ sau chiến thắng 2-1 trên sân Thanh Hóa, HLV Vũ Tiến Thành cho biết đang cố gắng giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai củng cố mặt phòng ngự.

Video trận CLB Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 2-1 trên sân Thanh Hóa ở vòng 12 Night Wolf V-League 2023 - 2024 - Nguồn: FPT PLAY

Tối 2-3, vòng 12 V-League 2023 - 2024, CLB Hoàng Anh Gia Lai gây bất ngờ khi giành chiến thắng 2-1 trên sân của CLB Thanh Hóa, đội đang ở nhóm đầu bảng.

Các bàn thắng của đội bóng phố núi được ghi bởi Trần Minh Vương (32') và Joao Veras (80'). Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà do công của Luiz Antonio (67', pen).

Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai hiện chỉ còn cách 3 điểm so với nhóm giữa bảng xếp hạng.

Họp báo sau trận, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ: "Chúng tôi may mắn thắng trận. Mục tiêu chỉ là 1 điểm nhưng toàn đội đã nỗ lực vượt kỳ vọng.

Lịch thi đấu tới đây, các đối thủ ở nhóm cuối bảng sẽ gặp các đội bóng mạnh. Vì thế tôi xác định Hoàng Anh Gia Lai có thể vượt lên nhóm cuối bảng, tiếp tục tích lũy điểm số cho mục tiêu trụ hạng".

Chia sẻ thêm về chuyên môn, vị cựu HLV CLB Sài Gòn và TP.HCM cho biết: "Đội hình Hoàng Anh Gia Lai đang cần sự ổn định trong phòng ngự. Đội ghi bàn dễ nhưng thủng lưới cũng dễ.

Tôi thích làm việc với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vì họ sở hữu kỹ thuật tốt. Mọi người chê cầu thủ Gia Lai nhưng tôi thấy khác. Đây là tập thể chơi bóng hay nhất mà tôi từng làm kể từ khi trở về Việt Nam. Chỉ có điều các cầu thủ chưa có nguyên tắc phòng ngự, chơi bóng quyết liệt.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai quen đá tấn công, kiểm soát bóng, nhưng thường có những đường chuyền ngang. Tôi cấm điều đó. 

Tôi đang xây dựng lại kể cả ở học viện, các em trẻ cần được dạy lại khâu phòng ngự. Lứa Công Phượng hay nhất nhưng khi đôn lên thì không tốt vì phòng ngự kém".

Tiền đạo Joao Veras ấn định chiến thắng cho CLB Hoàng Anh Gia Lai trước CLB Thanh Hóa - Ảnh: HOÀNG TUẤN

Tiền đạo Joao Veras ấn định chiến thắng cho CLB Hoàng Anh Gia Lai trước CLB Thanh Hóa - Ảnh: HOÀNG TUẤN

Về phía CLB Thanh Hóa, HLV Velizar Popov tiếc vì toàn đội đã mắc nhiều sai lầm dẫn đến trận thua. Hiện đội bóng xứ Thanh cũng đang mất nhiều trụ cột như trung vệ Gustavo, Văn Lợi, thủ môn Thanh Diệp vì chấn thương và tiền đạo Rimario vì án treo giò (đủ 3 thẻ vàng).

"Đội đang thiếu vắng nhiều trụ cột. Các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu và tôi không buồn phiền điều gì. Toàn đội vẫn còn mục tiêu nằm trong top 6, vì thế sẽ tiếp tục nỗ lực hết khả năng.

Chúng tôi chưa bao giờ nói mục tiêu là ngôi vô địch. Tôn chỉ của đội là mang lại thứ bóng đá đẹp, cống hiến vì khán giả. Chúng tôi chưa bao giờ thi đấu mà không nỗ lực cả. Tất nhiên bóng đá phải có sai lầm. Trận tới CLB Thanh Hóa sẽ cố gắng làm tốt hơn", vị HLV người Bulgaria nói.

Với trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai, CLB Thanh Hóa rớt xuống vị trí thứ 4 với 21 điểm, khoảng cách 4 điểm so với ngôi đầu bảng của CLB Nam Định - hiện chưa thi đấu vòng 12.

Ở vòng đấu cuối lượt đi V-League 2023 - 2024, CLB Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn "dông bão" trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định vào ngày 8-3. Sau đó một ngày, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón CLB TP.HCM trên sân Pleiku.

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

Đánh bại Thanh Hóa, HAGL tạm thoát khỏi vị trí chót bảngĐánh bại Thanh Hóa, HAGL tạm thoát khỏi vị trí chót bảng

Tối 2-3, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đánh bại Thanh Hóa 2-1 ở vòng 12 để tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng V-League 2023 - 2024.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên