02/07/2020 20:32 GMT+7

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Các cầu thủ U22 Việt Nam đã được HLV Park Hang Seo sắp xếp cho đá tập vào chiều 2-7 tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo chia các cầu thủ làm hai đội mặc áo vàng và đỏ. Trừ đi 3 thủ môn và 3 cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt, hai đội còn dư đúng 1 quyền thay người - Ảnh: HỮU TẤN

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 - Ảnh 2.

Trận đấu này không quan trọng kết quả thắng thua. HLV Park Hang Seo muốn kiểm tra kỹ năng thực chiến của các cầu thủ. Ông cũng nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng là thể lực và ngay lập tức các cầu thủ ở đợt tập trung này bộc lộ điểm yếu - Ảnh: NAM KHÁNH

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 - Ảnh 3.

Nhiều cầu thủ liên tục nằm sân trong hiệp 2 do bị chuột rút hoặc bị đau do va chạm mạnh. Trận đấu nhiều lần phải tạm dừng - Ảnh: NAM KHÁNH

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 - Ảnh 4.

Bác sĩ Choi Ju Young phải hoạt động với cường độ cao trong hiệp 2. Nhiều cầu thủ không biết cách phối hợp chữa chuột rút khiến ông thậm chí phải dạy lại ngay trên sân - Ảnh: HỮU TẤN

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 - Ảnh 5.

HLV Park Hang Seo ra yêu cầu ai bị đau thì lập tức đi ra ngoài hoặc được các thành viên khác khiêng ra đường biên để tránh ảnh hưởng tới nhịp độ trận đấu - Ảnh: HỮU TẤN

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 - Ảnh 6.

Nhóm cầu thủ U22 Việt Nam lần này không có nhiều cái tên nổi trội. Các cầu thủ cũng thể hiện kỹ năng ở mức khá, không khác biệt nhau. Yếu tố thể lực cũng không đảm bảo chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang Seo phải làm việc nhiều hơn trong tương lai - Ảnh: HỮU TẤN

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 - Ảnh 7.

HLV người Hàn Quốc chia sẻ lứa cầu thủ hiện tại không có nhiều cầu thủ thể hiện được năng lực giỏi như lứa 1995 và 1997. Đó là hai lứa cầu thủ đầu tiên làm việc với ông tại Việt Nam - Ảnh: HỮU TẤN

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 - Ảnh 8.

Các cầu thủ có ít cơ hội thi đấu với nhau nên sự liên kết gần như không có. Các pha phối hợp rời rạc khiến những cơ hội nguy hiểm được tạo ra rất ít. Hai tình huống nguy hiểm nhất thuộc về đội vàng với cú sút phạt chạm xà ngang của số 8 Trần Bảo Toàn. Cuối hiệp 1, số 24 Thành Trung ghi bàn thắng duy nhất sau một pha phản công nhanh - Ảnh: NAM KHÁNH

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 - Ảnh 9.

Sau trận đấu này, HLV Park Hang Seo họp rút kinh nghiệm ngay tại sân. Ngày mai (3-7), các cầu thủ sẽ được trả về cho CLB chủ quản, chờ đợt tập trung ngắn hạn tiếp theo vào tháng 8 - Ảnh: NAM KHÁNH

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên