09/08/2021 08:02 GMT+7

CĐT Nhật kiến tạo không gian sống chất lượng tại Bình Dương như thế nào

T.T
T.T

Sống trong thời dịch COVID-19 và khao khát trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều người thay đổi thói quen tiêu dùng, xem sức khỏe và phúc lợi trở thành yếu tố chính.

CĐT Nhật kiến tạo không gian sống chất lượng tại Bình Dương như thế nào - Ảnh 1.

Nhà đầu tư kỳ vọng khả năng sinh lời ở bất động sản Bình Dương.

Một vùng đất kinh tế với không gian đô thị mở rộng như Bình Dương dần trở thành điểm đến an cư lập nghiệp đầy triển vọng.

Metro và hai trung tâm thương mại 'hút' người đến Bình Dương

TP.HCM và Hà Nội đang phát triển nhanh, mở rộng không gian đô thị nhưng vẫn còn rất chật chội. Theo báo cáo Cảnh quan đô thị Đông Á của Ngân hàng Thế giới (WB), từ năm 2010, với mật độ 7.700 người/km2 trung bình các khu đô thị của Việt Nam ngày càng trở nên chật chội hơn so với toàn khu vực. Đến nay, với tốc độ tăng trưởng nhanh, cả hai thành phố trên đã lớn gấp đôi so với 10 năm trước.

Tuy nhiên, dân số đông và mật độ cao là trở lực của phát triển đô thị bền vững mà xu hướng thế giới đang từ bỏ. Vì vậy, vùng đất phát triển kinh tế, mật độ dân cư thấp và mang lại phong cách sống mới như Bình Dương trở thành điểm đến an cư lập nghiệp đầy triển vọng.

Là thành phố công nghiệp, Bình Dương có lợi thế và bản sắc riêng để duy trì sự hấp dẫn và tính năng động của mình. Tỉnh có hơn 30.000 doanh nghiệp, 30 khu công nghiệp, 8 trường đại học, 7 cao đẳng, 16 trường nghề, 45 trung tâm, cơ sở dạy nghề và nằm trong khu vực có 120 trường đại học, cao đẳng trong bán kính 2 giờ đi ôtô. Mạng lưới giáo dục tốt sẵn sàng cung cấp nhân sự chất lượng cao là một yếu tố tiên quyết khiến các doanh nghiệp chọn Bình Dương.

CĐT Nhật kiến tạo không gian sống chất lượng tại Bình Dương như thế nào - Ảnh 2.

Khu vực thang máy sang trọng và tinh tế của SORA gardens II.

Là vũng trũng hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nên khi Việt Nam đón nhận làn sóng dịch chuyển của nền sản xuất thế giới đã mở ra những cơ hội lớn cho một tỉnh công nghiệp như Bình Dương. Nhiều dự án lớn đã "đổ bộ" như Tổng công ty Becamex IDC và tập đoàn Central Retail Việt Nam hợp tác phát triển trung tâm thương mại với vốn đầu tư 35 triệu USD. 

Trong khi đó, Tập đoàn TOKYU (Nhật Bản) đang triển khai trung tâm thương mại SORA gardens SC với quy mô lớn hàng đầu khu vực miền Nam. Cùng với tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên kéo đến Dĩ An, dự báo tác động tích cực đến phát triển kinh tế, thu hút hàng ngàn cư dân mới và hàng trăm ngàn khách hàng đến Bình Dương mua sắm - giải trí.

Định hình phong cách sống mới tại khu đô thị chất lượng Nhật Bản

Tại Bình Dương, nhắc đến TOKYU Garden City là nhắc đến tổ hợp không gian sống - làm việc - vui chơi tận hưởng dịch vụ đẳng cấp "all in one" ngay giữa trung tâm Bình Dương. Là nơi thu hút lượng người nước ngoài cao hàng đầu với tỉ lệ xấp xỉ 80% cư dân, TOKYU Garden City là khu đô thị cao cấp hấp dẫn bởi giá trị sống và bản sắc tinh thần Nhật Bản.

Mười năm qua, với sức mạnh tài chính, liên doanh Becamex Tokyu, chủ đầu tư TOKYU Garden City tăng sức ảnh hưởng với hàng loạt thương hiệu nhà ở chất lượng Nhật Bản như căn hộ cao cấp MIDORI PARK The VIEW; SORA gardens I, II; nhà phố HARUKA và làm thay đổi bộ mặt đô thị thành phố mới Bình Dương. 

Trong bán kính 3-5 km, cư dân TOKYU Garden City thụ hưởng các tiện ích hiện đại như Trung tâm hành chính tỉnh, Công viên Trung tâm rộng 75ha, bệnh viện, trường đại học, khu ẩm thực hikari, khu thương mại đa dạng thương hiệu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân cùng đặc quyền sử dụng hệ thống xe buýt KAZE từ chủ đầu tư miễn phí.

CĐT Nhật kiến tạo không gian sống chất lượng tại Bình Dương như thế nào - Ảnh 3.

Khu BBQ tại tầng 4 để cư dân tận hưởng góc nhìn toàn thành phố mới Bình Dương.

Chủ đầu tư cũng tạo nên "hồn" của đô thị khi thường tổ chức sự kiện lễ hội văn hóa để gắn kết cư dân. Anh Trịnh Long sinh sống 3 năm qua cho biết, anh ấn tượng đô thị nhiều cây xanh, khu vực công cộng được giữ gìn sạch sẽ, không buôn bán lấn chiếm vỉa hè, người dân bỏ rác vào thùng. Những trật tự và thói quen này góp phần định hình nên phong cách sống văn minh, hiện đại.

SORA gardens II - dự án có thiết kế hình chữ X đặc biệt như biểu tượng vươn lên của Thành phố mới - là điểm thu hút lớn khi mở ra góc nhìn rộng, đón ánh sáng và gió tự nhiên cho căn hộ. Hệ thống phòng tập gym, bể bơi vô cực; khu vui chơi; BBQ ngoài trời… tại tầng 4 giúp cư dân thư giãn riêng tư, an toàn và có góc nhìn toàn cảnh.

CĐT Nhật kiến tạo không gian sống chất lượng tại Bình Dương như thế nào - Ảnh 4.

Tất cả tiện ích vui chơi, giải trí được đặt tại tầng 4 mang đến trải nghiệm khác biệt.

Đây cũng là dự án căn hộ hạng sang đầu tiên của Becamex Tokyu áp dụng công nghệ nhà thông minh Smart Home, giúp cư dân điều khiển công năng của ngôi nhà dễ dàng. Cư dân cũng được đảm bảo tuyệt đối về an ninh với hệ thống thang máy phân tầng có cấp độ bảo mật cao, chỉ cư dân mới có thể đi đúng vào tầng căn hộ của mình.

Hiện chủ đầu tư tung đợt bán cuối cùng với những căn hộ có view và thiết kế đẹp nhất với ưu đãi tặng bộ 3 máy lạnh DAIKIN cho cư dân. Đặc biệt, với giá bán từ 31 triệu đồng/m2, SORA gardens II có mức giá cạnh tranh nhất trong phân khúc căn hộ cao cấp đang chào bán trên thị trường.

T.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên