17/10/2022 19:11 GMT+7

Chấm dứt dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa, nhưng quy hoạch vẫn treo đó

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định chấm dứt đầu tư dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh quy mô 63 héc ta bị “treo” suốt 10 năm qua tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Chấm dứt dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa, nhưng quy hoạch vẫn treo đó - Ảnh 1.

Khu vực thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng giáp đường Nguyễn Tất Thành, TP Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Đó là dự án đã gây hệ lụy, khốn khổ suốt nhiều năm qua đối với mấy trăm gia đình cư dân ở các khu nằm trong vùng quy hoạch làm dự án vì nhiều hoạt động mưu sinh, xây cất liên quan đến đất đai của họ đã bị hạn chế, ngăn chặn.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành "quyết định chấm dứt thực hiện quyết định về việc chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa", cũng do chính UBND tỉnh ban hành gần 10 năm trước (quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 12-12-2012).

Theo quy hoạch của tỉnh trước đây và dự án do Ban Quản lý các dự án công trình trọng điểm lập, Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa có tổng vốn đề xuất đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng, quy hoạch xây dựng các công trình theo 5 khu, gồm: sân bóng đá chính (40.000 chỗ ngồi) và các sân vận động phụ, bãi đậu xe; khu nhà thi đấu thể thao hỗn hợp; khu thể thao ngoài trời; khu thể thao dưới nước và khu lưu trú, y tế, khách sạn dành cho vận động viên đến tham gia thi đấu, luyện tập ăn, ở…

Cho đến nay, trong vùng quy hoạch, dự án vẫn chưa có một công trình, hạng mục thể dục thể theo nào được đầu tư xây dựng. Chỉ có xóm làng và nhiều nhà dân bị xuống cấp nặng theo thời gian bởi cũng bị "treo" theo quy hoạch dự án.

Ngày 17-10, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa lại cho biết: "Chỉ chấm dứt đầu tư dự án, do đã quá lâu nhưng chưa triển khai thực hiện được. Còn về quy hoạch Khu liên hợp thể dục thể thao tại khu vực đất đó thì vẫn tiếp tục giữ, đến khi nào có nguồn vốn đầu tư tỉnh sẽ xem xét, thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch".

Khánh Hòa đề nghị kiểm tra, báo cáo vụ Khánh Hòa đề nghị kiểm tra, báo cáo vụ 'tịch thu nhầm đất'

TTO - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 6-10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã đề nghị UBND TP Nha Trang kiểm tra, xác minh thông tin vụ “Đất mặt tiền bị tịch thu nhầm, đi đòi gần 40 năm chưa được trả” được báo Tuổi Trẻ đăng tải.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên