14/05/2019 13:00 GMT+7

Chắt doanh nhân Bạch Thái Bưởi đòi 2 căn nhà thừa kế tại Hải Phòng

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Hai ngôi nhà thuộc sở hữu của vợ chồng doanh nhân Bạch Thái Bưởi, nhưng do thiếu các tư liệu chứng minh liên quan đến quyền thừa kế đến nay TP Hải Phòng vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục trao trả nhà.

Chắt doanh nhân Bạch Thái Bưởi đòi 2 căn nhà thừa kế tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Căn nhà cổ 61-63 Đinh Tiên Hoàng, TP Hải Phòng được chia nhỏ thành nhiều căn để cho thuê - Ảnh: TIẾN THẮNG

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản gửi Thanh tra Bộ Xây dựng về việc bà Bạch Quế Hương, chắt của doanh nhân Bạch Thái Bưởi, đòi lại nhà thừa kế tại số 61-62, số 139-141-143 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Đòi nhà từ năm 1993

Trước đó, hai căn nhà thuộc thửa đất E-29-17, bằng khoán (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 145 Hai Phong Cathedrale, thuộc quyền sở hữu của cụ Bạch Thái Bưởi và vợ là cụ Trần Thị Khả.

Do bối cảnh lịch sử, hai ngôi nhà thuộc sở hữu của hai vợ chồng doanh nhân Bạch Thái Bưởi được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng từ tháng 10-1965.

Theo hồ sơ quản lý nhà của công ty, tại thời điểm tiếp nhận bàn giao hai ngôi nhà số 61-63 và số 139-141-143 Đinh Tiên Hoàng, chỉ có một hợp đồng thuê nhà vắng chủ số 482/NC ký ngày 3-11-1958, giữa bên cho thuê là Phòng nhà cửa (Sở Tài chính) và bên thuê nhà là bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Ngoài ra không có tài liệu nào khác được bàn giao thể hiện diễn biến quản lý, bố trí sử dụng hai ngôi nhà từ năm 1958.

Hồ sơ quản lý nhà vắng chủ của Sở Xây dựng Hải Phòng ngày 10-12-1974 cũng ghi rõ nhà số 61-63 Đinh Tiên Hoàng thừa kế từ cụ Bạch Thái Bưởi, và ngày cụ Bạch Thái Bưởi giao nhà là 1-10-1965, số hồ sơ VC-B10.

Đến năm 1993 ông Bạch Thái Hải, cháu doanh nhân Bạch Thái Bưởi đã có đơn gửi UBND TP.Hải Phòng, Văn phòng Trung ương Đảng xin lại ngôi nhà số 61-63 Đinh Tiên Hoàng.

Hồ sơ lưu trữ tại Sở Xây dựng Hải Phòng đến nay chỉ ghi nhận từ trước năm 1945 bất động sản tại thửa đất E-29-17, bằng khoán 145 Hải Phòng Cathedrale đứng tên cụ Bạch Thái Bưởi và vợ Trần Khả Thi, ngoài ra không có tài liệu nào thể hiện phân chia di sản thừa kế hoặc liên quan tới việc kế thừa.

Vì vậy, ngày 5-1-2018, Sở Xây dựng Hải Phòng đề nghị bà Bạch Quế Hương cung cấp hồ sơ liên quan đến việc kế thừa hai căn nhà số 61-63 và số 139-141-143 Đinh Tiên Hoàng.

Chắt doanh nhân Bạch Thái Bưởi đòi 2 căn nhà thừa kế tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Căn nhà 139-141-143 của doanh nhân Bạch Thái Bưởi trước đây đã được bán cho nhiều hộ dân - Ảnh: TIẾN THẮNG

Bà Bạch Quế Hương cung cấp giấy viết tay gửi giữ nhà

Trong quá trình làm đơn đòi nhà thừa kế 2 căn nhà nêu trên gửi tới UBND TP Hải Phòng vào năm 2017, bà Bạch Quế Hương - chắt của cụ Bạch Thái Bưởi - đã cung cấp giấy viết tay do bố đẻ bà là ông Bạch Thái Hải (cháu cụ Bạch Thái Bưởi) gửi TP Hải Phòng giữ hai căn nhà nói trên để tham gia kháng chiến.

Đến lúc này các cơ quan quản lý nhà nước TP.Hải Phòng mới biết có sự tồn tại giấy viết tay gửi nhà này.

Trước đó hồ sơ quản lý hai ngôi nhà từ năm 1958 không lưu giữ tài liệu này, bản thân ông Bạch Thái Hải khi gửi đơn xin nhà đến Văn phòng Trung ương Đảng vào năm 1993 cũng không đề cập tới giấy viết tay nhờ giữ nhà.

Tháng 8-2018, để giải quyết kiến nghị của bà Bạch Quế Hương, UBND TP Hải Phòng đã họp và quyết định phương án hỗ trợ gia đình bà Bạch Quế Hương 2 lô đất có tổng diện tích 130m2 tại mặt đường Hạ Lý, thuộc khu tái định cư của quận Hồng Bàng để làm nơi lưu niệm doanh nhân Bạch Thái Bưởi.

Tuy nhiên, gia đình bà Bạch Quế Hương không đồng ý với phương án hỗ trợ của TP. Đồng thời, gia đình bà bày tỏ nguyện vọng muốn thành phố xem xét, giải quyết cho gia đình bằng tiền mặt hoặc bằng đất với giá trị tương đương khối tài sản mà ông Bạch Thái Hải đã gửi TP Hải Phòng giữ hộ.

Tại cuộc làm việc với Sở Xây dựng Hải Phòng ngày 19-8-2018, gia đình bà Bạch Quế Hương đã bổ sung thêm một số giấy tờ liên quan đến nhân thân cụ Bạch Thái Bưởi, ông Bạch Thái Hải và một số tài liệu khác liên quan tới 2 ngôi nhà trên.

Hiện căn nhà số 139-141-143 Đinh Tiên Hoàng được Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà cho một tổ chức thuê và bán cho 6 hộ dân.

Trong đó, có 3 hộ ông Nguyễn Ngọc Hà, ông Lê Văn Sỹ, bà Nguyễn Thị Minh Thu mua thanh lý nhà từ trước năm 2013.


BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên