Vào giữa tháng 8 này, du khách gần xa sẽ có cơ hội được ghé thăm vùng đất Nông Sơn (Quảng Nam) xanh mướt và thưởng thức nhiều đặc sản địa phương vào Ngày hội Văn hoá – Du lịch Đại Bình năm 2022.

Chạy giữa miền xanh - Ảnh 1.

Điểm mới mẻ và đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều du khách vốn là những người yêu thích môn chạy bộ đó là được khám phá Nông Sơn bằng chính đôi chân của mình.

Chạy giữa miền xanh - Ảnh 2.

Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ và rèn luyện sức khỏe đã phát triển rất mạnh mẽ tại nhiều địa phương và các sự kiện chạy bộ luôn là điểm nhấn thu hút các du khách đến khám phá các vùng đất mới, huyện Nông Sơn trong lần đầu tổ chức giải chạy đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các vận động viên khắp nơi. Với sự tham gia của gần 800 vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 7 km, 21 km và 32 km.

Phần thưởng hấp dẫn của giải chạy là sự khích lệ dành cho vận động viên tập luyện nghiêm túc và bài bản. Tuy nhiên, điều khích lệ lớn lao hơn dành cho các chân chạy chính là được hòa mình vào thiên nhiên với ngút ngàn màu xanh và không khí trong lành mà họ khó lòng tìm thấy nơi phố thị xô bồ. Đường chạy được thiết kế đi qua những cung đường ven sông Thu Bồn trong xanh, những ruộng bắp và những vườn cây ăn trái trĩu cành của làng Đại Bình.

Chạy giữa miền xanh - Ảnh 3.
Chạy giữa miền xanh - Ảnh 4.


Chạy giữa miền xanh - Ảnh 5.

Được con sông Thu Bồn bồi đắp phù sa, màu mỡ làng Đại Bình thuộc huyện Nông Sơn (Quảng Nam) được ví như "miệt vườn Nam Bộ" với nhiều đặc sản trái cây tươi ngon và phong phú. Đến với làng, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp thanh bình, yên ả của thiên nhiên cùng với sự thân thiện, gần gũi, chất phát của con người nơi đây.

Chạy giữa miền xanh - Ảnh 6.

Đến Đại Bình, khách tham quan có thể lựa chọn thưởng thức trái cây ngay tại vườn và mang về làm quà biếu người thân bạn bè. Ngoài bưởi trụ lông vốn là đặc sản nổi tiếng làm nên thương hiệu cho làng, những cây trái thơm ngọt khác cũng góp phần tạo nên sự phong phú cho trái cây Đại Bình như là trái bòn bon, sầu riêng, măng cụt…

Với những du khách muốn tìm hiểu nhiều hơn về ngôi làng cổ hiền hòa và tươi đẹp, có thể lựa chọn lưu trú và ăn ở cùng người dân của làng, tham qua nhà cổ hoặc cắm trại tại bãi sông và thưởng thức những món ăn đặc sản như gỏi bòn bon, gà tre thả đồi do chính tay những người dân Đại Bình chế biến. Đó sẽ là những trải nghiệm rất riêng.

Chạy giữa miền xanh - Ảnh 7.
Chạy giữa miền xanh - Ảnh 8.

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình năm 2022 diễn ra từ ngày 12-8 đến 14-8 với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc tổ chức tại khu ẩm thực, khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương. Bên cạnh đó, du khách sẽ được tìm hiểu nghề truyền thống làm giá đỗ Đại Bình, tham quan làng cổ, nhà cổ, trải nghiệm văn hóa tại khu rừng Cấm, bàu Sen, địa điểm văn hóa tâm linh...

Chạy giữa miền xanh - Ảnh 9.

Một vài điểm tham quan mà du khách cũng khó lòng bỏ qua khi đến Nông Sơn như là dinh bà Thu Bồn, nơi hằng năm diễn ra Lễ hội Bà Thu Bồn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và một trải nghiệm đặc biệt khác khi tham gia vào hành trình ngược sông Thu Bồn lên thượng nguồn để đến thăm thắng cảnh Hòn Kẽm – Đá Dừng.

Song song với những hoạt động giới thiệu, quảng bá sản vật địa phương đến du khách, người dân Nông Sơn cũng được hòa mình vào lễ hội với những chương trình nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ đến từ TP.HCM, chương trình cải lương và các hoạt động thể thao, văn hóa khác như thi đấu bóng chuyền hơi, bóng chuyền tứ hùng, vẽ tranh, thư pháp, đua thuyền, hô hát bài chòi, trò chơi dân gian…

Chạy giữa miền xanh - Ảnh 10.
THANH LÂM
UBND huyện Nông Sơn cung cấp
HẢI PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên