23/01/2022 10:00 GMT+7

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sáng 23-1 (21 tháng chạp âm lịch), các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành tiểu cảnh trang trí, sân khấu, gian hàng tại công viên Tao Đàn khi chỉ còn 4 ngày nữa Hội hoa xuân Nhâm Dần sẽ mở cửa đón khách.

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 1.

Nhân viên Công ty công viên cây xanh đang hoàn thiện các đảo hoa hướng dương - Ảnh: LÊ PHAN

Theo kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân lần thứ 42 và chợ hoa Tết Nhâm Dần năm 2022 của UBND TP.HCM, năm nay người dân được miễn phí vé vào cổng thay vì phải mua vé 30.000 đồng như mọi năm.

Ghi nhận vào sáng 23-1, phần rìa ngoài công viên đã dựng các poster chào mừng. Bên trong công tác thi công, trang trí đang được gấp rút hoàn thiện. 

Từ cổng vào trên đường Trương Định, đơn vị thi công đang dựng phần cổng chào, hàn hoàn thiện phần khung sắt, sau đó phần hoa trang trí sẽ được lắp lên trong những ngày tới.

Phía bên trong khu vực sân khấu, các gian hàng, khu trưng bày, vui chơi cho trẻ em… cũng đang được hoàn thiện.

Tại công viên đang có một đội chăm sóc cây xanh thuộc Công ty công viên cây xanh đang chuyển các chậu hoa cúc, hướng dương để trang trí đường đi, các đảo hoa.

"Hôm nay chúng tôi xếp hoa, tạo đường hoa và sáng nay sẽ hoàn thành hạng mục này. Hiện nay anh em rất khẩn trương, chủ động và cũng thấy phấn khởi lắm. Dịch bệnh cứ tưởng năm nay hội hoa không có thì sẽ buồn lắm nhưng mọi thứ đã ổn, chúng tôi lại được làm công việc trang trí này để phục vụ bà con vui xuân, đón Tết.

Anh em sẽ cố gắng làm để chuẩn bị xong trước 1-2 ngày để khi cần thì có thể điều chỉnh lại, nhất là các khâu chưa đạt yêu cầu", ông Trần Văn Tý, nhân viên Công ty công viên cây xanh, chia sẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Công Phương - giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM - cho biết theo kế hoạch, Hội hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chủ đề "Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái" được tổ chức từ ngày 27-1 đến 6-2 (tức từ 25 tháng chạp đến mùng 6 Tết) tại công viên Tao Đàn và miễn phí vé vào cổng.

"Hiện nay công ty đang gấp rút hoàn thành các hạng mục, đến ngày 23 tháng chạp sẽ hoàn thành việc trang trí hoa, cây cảnh. Ngày 24 sẽ khai trương và ngày 25 bắt đầu đón khách tham quan", ông Phương nói.

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 2.

Ngoài trang trí mới, các thảm xanh bồn hoa cũ cũng được chăm sóc, duy tu - Ảnh: LÊ PHAN

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 3.

Các gian hàng ăn uống, trưng bày đang được dựng lên - Ảnh: LÊ PHAN

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 4.

Các chậu cúc trang trí đường đi được lột phần giấy báo để tưới và chăm sóc - Ảnh: LÊ PHAN

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 5.

Một đảo hoa đang đợi đặt các tượng trang trí lên, sau đó hoàn thiện phần hoa - Ảnh: LÊ PHAN

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 6.

Khu vui chơi trẻ em vẫn còn ngổn ngang - Ảnh: LÊ PHAN

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 7.

Hoa trang trí bắt đầu được đưa về công viên Tao Đàn, dự kiến việc trang trí sẽ hoàn thành trong ngày 23 tháng chạp - Ảnh: LÊ PHAN

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 8.

Các tượng hổ, linh vật của năm nay - Ảnh: LÊ PHAN

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 9.

Phần cổng vào đang được hàn hoàn thiện và chuẩn bị gắn hoa lên - Ảnh: LÊ PHAN

Chạy nước rút cho Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn - Ảnh 10.

Phần poster chào mừng phía đường Trương Định - Ảnh: LÊ PHAN

Đường hoa, chợ hoa hồi hộp theo dịch bệnh Đường hoa, chợ hoa hồi hộp theo dịch bệnh

TTO - Chỉ còn hơn một tháng nữa, Tết Nhâm Dần 2022 sẽ đến. Không chỉ với người dân tại chỗ, theo ghi nhận, nhiều người ở các tỉnh cũng sẽ chọn ở lại vì năm qua đã về quê quá lâu.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên