Thứ 5, ngày 15 tháng 4 năm 2021
Cháy tại tòa nhà cao nhất Việt Nam
TTO - Khoàng 14g25 chiều nay 27-8, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực tòa nhà Keangnam Landmark Tower, đường Phạm Hùng, Hà Nội gây ách tắc giao thông trong khu vực và làm gần nghìn người hoảng loạn đổ ra đường.
![]() |
Đám cháy nhìn từ phía xa: Ảnh - Minh Quang |
Theo ghi nhận của phóng viên TTO, khoảng 5 phút sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, một cột khói đen kịt bốc lên cao khoảng nửa km, che phủ toàn bộ tòa nhà 70 tầng Keangnam Landmark Tower và khu vực xung quanh. Đứng từ xa khoảng 3km vẫn nhìn thấy khói đen mù mịt trên bầu trời. Trên nóc tòa nhà gara của công trình, lửa đỏ bốc lên ngùn ngụt.
Tòa nhà Keangnam Landmark Tower 70 tầng, cao 336m, cao nhất VN và cao thứ 17 thế giới, có vốn đầu tư khi công bố khởi công là 1,05 tỉ USD do Tập đoàn Kaengnam Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Tòa nhà nằm trên đường Phạm Hùng, giữa trung tâm hành chính mới của Hà Nội với tổng diện tích xây dựng lên đến 578.957m2, bên cạnh tòa tháp văn phòng cao 70 tầng còn có hai tòa chung cư 47 tầng và các khu dịch vụ kỹ thuật kèm theo. |
Hàng trăm công nhân bỏ chạy xuống tầng 1 qua đường cầu thang bộ, rất may không có ai bị thương. Bên cạnh đó, công nhân bên tòa nhà 70 tầng và người dân các khu căn hộ 47 tầng bên cạnh đều đổ xuống đường gây nên một sự hoảng loạn trong khu vực.
Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều xe thang, xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Khu vực cháy được xác định nằm trên nóc của tòa nhà 7 tầng được xây dựng làm gara xe ô tô cho khu Keangnam Landmark Tower.
Lực lượng CSGT, CA huyện Từ Liêm cũng đồng thời có mặt phân luồng giao thông cho xe chữa cháy vào hiện trường và đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.
Đáng chú ý, khi các phóng viên đến hiện trường đã gặp sự ngăn cản quyết liệt của lực lượng bảo vệ tòa nhà Keangnam. Một người đàn ông Hàn Quốc đã chỉ đạo đuổi hết các phóng viên ra khỏi hiện trường, không cho đưa tin. |
Sau khoảng 30 phút xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã cơ bản dập tắt đám cháy. Tại hiện trường nóc tầng 7 của tòa nhà để xe, toàn bộ một nửa dàn điều hòa của tòa nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo đánh giá sơ bộ, khu vực cháy rộng khoảng hơn 100m2, là một nửa dàn điều hòa hệ thống của tòa nhà. Tại hiện trường vẫn còn đầu que hàn của công nhân đang thi công đường ống cho dàn điều hòa này. Nguyên nhân bước đầu được xác định các công nhân tiến hành hàn đường ống và tia lửa hàn bén vào vật liệu dễ bắt lửa của dàn điều hòa như mút xốp đã gây ra vụ hỏa hoạn trên.
Hiện cơ quan công an đã tiến hành niêm phong khu vực phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.
![]() |
![]() |
Đám cháy nhìn từ xa - Ảnh: Minh Quang |
![]() |
Đám cháy đang được cánh sát phòng cháy chữa cháy khống chế - Ảnh: Nguyễn Khánh |
![]() |
Ảnh: Nguyễn Khánh |
![]() |
Hiện trường đám cháy - Ảnh: Minh Quang |
![]() |
Một công nhân đang chăm chú theo dõi diễn biến của đám cháy - Ảnh: Nguyễn Khánh |
![]() |
Các kỹ sư người Hàn Quốc đang liên hệ với ban lãnh đạo tập đoàn về đám cháy - Ảnh: Nguyễn Khánh |
![]() |
Vẻ hốt hoảng của công nhân đang làm việc tại tòa nhà Keangnam - Ảnh: Minh Quang |
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hỏa hoạn tại cao ốc 70 tầng Keangnam. Ngày 24-3-2010, một đám cháy đã bùng phát ở tầng 26. Nguyên nhân là khi thi công đường ống thoát khói, vảy hàn ở tầng 29 đã rơi xuống mặt sàn tầng 26 gây cháy hệ thống bảo ôn và đường ống nhựa thoát nước. Khi đó vụ hỏa hoạn đã nhanh chóng được dập tắt và không gây thiệt hại về người. |
Các nhà thầu tại công trình Keangnam bị xử phạt 235 triệu đồngCháy tại tầng 26 cao ốc KeangnamThanh tra công trình KeangnamSẽ kiểm tra an toàn lao động tại công trình KeangnamNgười thứ 6 chết ở tòa nhà cao nhất VNTòa nhà Keangnam phải đình chỉ thi công Kiểm tra nóng công trình KeangnamCông nhân lại... rơi tại công trình tòa nhà KeangnamThi công tòa nhà cao nhất Hà Nội: 2 ngày, 4 người chết vì tai nạn lao độngHôm nay, Keangnam và nhóm thách cược ký cam kếtVụ thách cược 100 tỉ đồng: “Keangnam-Vina có thể thắng cược!” Khởi động tòa nhà cao nhất VN
-
TTO - Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó hàng loạt khu “đất vàng” đã được chính quyền bán không qua đấu giá; cho thuê, giao lại sai quy định.
-
TTO - Những đỉnh mới giá căn hộ tại TP.HCM ghi nhận mặt sáng thành phố có thêm các dự án siêu sang và cũng chứng tỏ nhiều người dân giàu có hơn. Nhưng phía sau việc 'bắt kịp Singapore' ở mảng bất động sản là gì?
-
TTO - Hà Nội hiện có 1.579 chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960 đến 1992. Chiều 13-4, chúng tôi đã đến một số chung cư và không tin ở mắt mình về hiện trạng quá nguy hiểm này. Nhưng phá dỡ không dễ. Tại sao?
-
TTO - Cả nước có khoảng 2.500 nhà chung cư cũ, qua rà soát có khoảng 600 nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng ở cấp C, cấp D. Tuy nhiên sau 14 năm thực hiện vẫn rất hạn chế, chưa tới 10% chung cư nguy hiểm, hư hỏng được xây mới.
-
TTO - Trong 5 năm qua, từ 2015 - 2020, những căn hộ bình dân có giá 1-2 tỉ đồng lần lượt biến mất khỏi thị trường.
-
TTO - Sau một 1 tháng cưỡng chế tài khoản nhưng không thu đủ tiền thuế, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành quyết định cưỡng chế hóa đơn với Thu Duc House trong thời hạn 1 năm, kéo dài đến 30-3-2022.
-
TTO - Các chính sách tín dụng ưu ái cho bất động sản thời gian qua là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến sốt đất khắp nơi.
-
TTO - Dự án khu dân cư rộng hơn 49ha có vị trí đắc địa phải 'đứng hình' suốt nhiều năm do tranh chấp nhưng nay các bên đã rút đơn và có bản án hiệu lực của tòa, khép lại tranh chấp.
-
TTO - Thị trường luôn có bất ngờ, nhưng khi những đợt tăng giá vô lý cứ thành sự thật thì rất cần bàn tay Nhà nước. Tuy nhiên, chỉ có Bộ Tài nguyên & môi trường thì không làm được.
-
TTO - Trước hiện tượng sốt đất khắp nơi, phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính công nhận nếu không can thiệp, chấn chỉnh kịp thời có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận