20/11/2018 09:17 GMT+7

Chết vì cái hồ bơi 'vô cực'...

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Người dân Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang cực kỳ lo lắng về những vụ sạt lở có thể tái diễn trong mùa mưa.

Chết vì cái hồ bơi vô cực... - Ảnh 1.

Hiện trường hồ bơi “vô cực” bị vỡ trên mép núi Cô Tiên gây tai họa cho xóm cư dân bên dưới (ảnh chụp ngày 19-11) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Cách đây gần hai năm, sáng 20-12-2016 từng xảy ra vụ sạt lở tại khu vực dưới chân núi Xanh ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng làm chết 4 người. 

Còn trong trận mưa sáng 18-11 đã có tới 4 điểm sạt lở làm 17 người chết, 3 người mất tích.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) Trần Văn Đông cho biết có tới 9 nhà dân gần nhau ở xóm dưới chân núi Cô Tiên bị đất, đá tảng to từ trên núi theo nước đổ ập thẳng xuống làm sập nhà, chôn phẳng trong sáng 18-11. 

Nguyên nhân, theo ông Đông, do hồ bơi "vô cực" làm trên núi của dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú bị vỡ.

Dự án trên là của Công ty TNHH đầu tư và phát triển nhà Thanh Châu, nằm gần chân đèo Rù Rì ở phía bắc TP Nha Trang. 

Ông Trần Văn Tuyên - cán bộ phường đội phường Vĩnh Hòa - vừa đi kiểm tra hiện trạng về cho biết hồ bơi có thiết kế 30m x 80m và sâu 1,2m, ngay sát mép vách núi.

Trong khi đó, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng cũng là một xóm dân cư bên dưới khu vực núi Hòn Rớ. 

Ở khu vực núi Hòn Rớ cũng có dự án đang xây dựng, giới thiệu rao bán có tổng diện tích hơn 133.800m2, được thiết kế, xây dựng tới 429 biệt thự từ ven chân núi lên cao tới hơn quá nửa sườn núi.

Chiều 19-11, ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết còn rất nhiều nhà dân, xây dựng từ rất nhiều năm trước đây, sinh sống ở những khu vực có nguy cơ sạt lở. Nhưng không thể làm đồng loạt và giải quyết hết tình trạng đó ngay một lúc được. 

Vì thế, trong các chỉ đạo về công tác phòng chống bão lụt của tỉnh đều luôn giao cho các địa phương rà soát, di dân kịp thời ở vùng có nguy cơ sạt lở hay lũ ống, lũ quét gây nguy hiểm cho dân cư. 

Trong 1-2 năm vừa qua, theo ông Vinh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho tạm dừng triển khai nhiều dự án để điều chỉnh giảm, tránh những tác động đối với dân cư...

Còn theo ông Lê Huy Toàn - phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở núi ở xã Phước Đồng năm 2016, TP đã cho kiểm tra, hạn chế việc cho chuyển mục đích đất rừng phòng hộ thành đất ở và tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc xây dựng nhà ở trái phép, trái quy hoạch.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên