04/10/2014 17:23 GMT+7

Chi cho người lao động được trừ trước khi tính thuế

L.THANH
L.THANH

TTO - Theo nghị định 91 sửa đổi bổ sung 4 nghị định về thuế vừa được ban hành, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi phúc lợi dành cho người lao động.

Cụ thể, các khoản chi như chi đám hiếu, hỷ của bản thân người lao động và gia đình người lao động, chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi khen thưởng cho con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ đi lại cho người lao động về quê nghỉ lễ, tết… sẽ được trừ trước khi tính thuế.

Khoản chi này phải chi trực tiếp cho người lao động và doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Đồng thời, quy định mới này cũng khống chế tổng các khoản chi mang tính chất phúc lợi không cao hơn mức bình quân của một tháng lương.

Theo bà Nguyễn Vân Chi, Vụ trưởng vụ Chính sách thuế (Tổng cục thuế), những chứng từ để chứng minh chi phí trên rất đơn giản như hóa đơn, biên lai, phiếu thu,...

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên