18/10/2023 16:28 GMT+7

Chi gần 1 tỉ đồng sửa công trình không có tác dụng, rồi tiếp tục bỏ hoang

Công trình 15 tỉ đồng xuống cấp không có tác dụng, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) chi gần 1 tỉ đồng sửa chữa rồi tiếp tục bỏ hoang.

Sau khi chi gần 1 tỉ đồng sửa chữa rồi tiếp tục bỏ hoang, kênh Đ3 không một giọt nước, cỏ mọc um tùm - Ảnh: TRUNG TÂN

Sau khi chi gần 1 tỉ đồng sửa chữa rồi tiếp tục bỏ hoang, kênh Đ3 không một giọt nước, cỏ mọc um tùm - Ảnh: TRUNG TÂN


Ngày 18-10, một lãnh đạo UBND xã Krông Búk (huyện Krông Pắk) xác nhận kênh dẫn nước qua địa bàn xuống cấp được huyện chi gần 1 tỉ đồng sửa chữa, rồi tiếp tục bỏ hoang.

Quyết làm kênh bằng được rồi để đó

"Gần 15 tỉ đồng đầu tư kênh Đ3 không hề phát huy hiệu quả, gây lãng phí vô cùng lớn" - chủ tịch UBND xã Krông Búk Nguyễn Hải Sâm nói. Làm kênh không hiệu quả nên người dân có ruộng bên dòng kênh phải sử dụng máy bơm nước từ ao ra để tưới cho lúa.

Ngày 27-9-2013, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có văn bản đề nghị UBND huyện Krông Pắk ngừng thi công kênh Đ3 này. 

"Tuyến kênh đi theo địa hình phức tạp, vốn đầu tư xây lắp công trình, bồi thường (giá năm 2011) khoảng 16 tỉ đồng, nên để tưới cho 1ha phải chi 180 triệu đồng, khó đảm bảo tính hiệu quả" - Ban 8 lập luận.

Vậy nhưng ngày 4-10-2013, ông Nguyễn Sỹ Kỷ - chủ tịch UBND huyện Krông Pắk lúc bấy giờ - ký văn bản trả lời Ban 8 rằng: Huyện thừa nhận suất đầu tư kênh Đ3 khá lớn, nhưng việc đầu tư công trình này 'là hết sức cần thiết", "sẽ phát huy hiệu quả và mang tính lâu dài, từng bước ổn định đời sống người dân…".

Sau khi "quyết làm cho bằng được" thì công trình gần 15 tỉ đồng bỏ hoang vì phía hạ du của kênh cao hơn thượng nguồn nên nước không thể chảy về. Ở điểm cuối thì mặt kênh thấp hơn mặt ruộng nên kênh bị ngập.

Chi tiền sửa rồi bỏ hoang tiếp

Những điểm gia cố, sửa chữa nay tiếp tục bị sạt lở - Ảnh: TRUNG TÂN

Những điểm gia cố, sửa chữa nay tiếp tục bị sạt lở - Ảnh: TRUNG TÂN

Công trình xuất hiện nhiều điểm sạt lở, không phát huy tác dụng. Thế nhưng năm 2020 UBND huyện Krông Păk lại chi 850 triệu đồng từ ngân sách để tiếp tục gia cố. Tuy nhiên trong kết luận Thanh tra tỉnh Đắk Lắk mới ban hành, tuyến kênh Đ3 được sửa chữa tiếp tục sạt lở.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, hạng mục gia cố mái bờ kênh bằng rọ đá xếp bậc thang, kích thước rọ đá 2m x 1m x 0,5m đã lún, sụt, trượt xuống đáy lòng kênh so với mặt đất tự nhiên 4m.

Thanh tra tỉnh đã đề nghị UBND huyện Krông Pắk kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến công trình bị hư hỏng.

Phóng viên liên hệ với ông Đinh Xuân Diệu - chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - để làm rõ vấn đề mà Thanh tra tỉnh yêu cầu, nhưng không được phản hồi.

Được biết năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chủ trương điều chỉnh đầu tư hồ chứa nước Krông Búk Hạ ở huyện Krông Pắk. Dự án với tổng vốn hơn 1.630 tỉ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để tưới cho hơn 11.400ha.

Bộ chịu trách nhiệm xây dựng công trình đầu mối, kênh chính và kênh nhánh có diện tích tưới trên 150ha, với tổng mức đầu tư hơn 1.076 tỉ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện hợp phần giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, hệ thống kênh, công trình có diện tích tưới dưới 150ha (trong đó có kênh Đ3) với tổng số tiền gần 554 tỉ đồng.

Doanh nghiệp trúng thầu "thân quen"

Một chuyện đáng chú ý là từ thi công công trình xuống cấp đến khi gia cố kênh Đ3 rồi bỏ hoang đều cùng một doanh nghiệp "thân quen" lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk trúng thầu.

Kênh Đ3 sẽ dẫn nước từ kênh chính Đông về cánh đồng thôn 9, rộng 65ha. Công trình do Công ty MTV xây dựng - thương mại Thiện Lộc trúng thầu thi công.

Năm 2020, UBND huyện Krông Pắk lập dự án sửa chữa, gia cố kênh Đ3 này thì đơn vị trúng thầu cũng chính là Công ty MTV xây dựng - thương mại Thiện Lộc.

Công ty này do bà Nguyễn Thị Năm là vợ ông Trần Đức Lanh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - làm đại diện pháp luật.

Kênh dẫn nước 15 tỉ đồng thấp hơn mặt ruộng do… bãoKênh dẫn nước 15 tỉ đồng thấp hơn mặt ruộng do… bão

TTO - Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Krông Pắk cho biết kênh dẫn nước 15 tỉ đồng thấp hơn mặt ruộng phải bỏ hoang là do… bão số 12 (năm 2017).


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên