03/03/2024 11:27 GMT+7

Chiếc xe trong vụ phường giữ xe trái luật giờ như đống sắt vụn vì phải phơi nắng mưa

Chiếc xe đào bánh lốp trong vụ phường giữ xe trái luật của doanh nghiệp hiện như đống sắt vụn, do phải phơi nắng mưa suốt nhiều năm trời.

Hiện trạng xe đào bánh lốp trong vụ việc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hiện trạng xe đào bánh lốp trong vụ việc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Chấm dứt hành vi, bồi thường thiệt hại

Ngày 3-3, Công ty Hồng Hoa Long (Đà Nẵng, doanh nghiệp bị phường giữ xe trái luật - PV) cho biết Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa có quyết định thi hành án theo yêu cầu.

Phường giữ trái luật nhiều năm, chiếc xe đào của doanh nghiệp giờ như đống sắt vụn

Theo đó, cho thi hành án đối với UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Cabin xe rách nát - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cabin xe rách nát - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Các khoản phải thi hành bao gồm:

Buộc UBND phường Hòa Hiệp Bắc phải chấm dứt hành vi giữ máy đào bánh lốp và trả lại máy đào bánh lốp biển số 43LA… cho Công ty Hồng Hoa Long.

Buộc UBND phường này phải bồi thường số tiền để sửa chữa, khôi phục máy đào bánh lốp là hơn 176 triệu đồng cho Công ty Hồng Hoa Long.

Buộc UBND phường Hòa Hiệp Bắc phải bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất số tiền hơn 76 triệu đồng cho công ty trên.

Ngoài ra, UBND phường có nghĩa vụ hoàn lại cho doanh nghiệp 16 triệu đồng chi phí thẩm định thiệt hại.

Xe đã như đống sắt vụn

Ghi nhận thực tế ở nơi lưu giữ xe đào bánh lốp trên tại gara đóng ở đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thật xót xa.

Chiếc xe hư hỏng nặng nề, bánh lốp bể, cabin rách nát, gàu múc và các thiết bị máy móc đều hoen rỉ.

Đống sắt hoen rỉ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đống sắt hoen rỉ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ông Đinh Văn Tám - giám đốc Công ty Hồng Hoa Long - buồn bã nói: "Xe này được đưa về gara cũng hơn 4 năm trời. Từ đó đến nay bỏ không, hư hết rồi".

Theo ông Tám, vào thời điểm xảy ra sự việc, xe trên còn trị giá khoảng 500 triệu đồng. Suốt mấy năm qua, gia đình ông phải bỏ nhiều công sức, thời gian, tiền bạc để theo đuổi vụ kiện. "Nhìn chiếc xe như đống sắt vụn vậy ai không xót" - ông Tám nói.

Xe bị hư hỏng nặng nề - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Xe bị hư hỏng nặng nề - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo hồ sơ, diện tích đất rừng sản xuất tại tiểu khu 4A (phường Hòa Hiệp Bắc) được giao khoán cho bà N.T.M.N.. Bà N. có đơn gửi phường đề nghị được khai thác rừng trồng, được sử dụng xe xúc san gạt đất lở. Phường đã xác minh, đồng ý cho làm.

Đại diện chủ rừng đã ký hợp đồng thuê xe của Công ty Hồng Hoa Long để sửa đường, khai thác keo…

Ngày 20-7-2019, phường lập đoàn kiểm tra, lập biên bản, tạm giữ xe đào của công ty.

Công ty đã kiện phường ra tòa yêu cầu chấm dứt hành vi hành chính tạm giữ xe trái luật, buộc trả lại xe như hiện trạng ban đầu. Yêu cầu phường bồi thường thu nhập thực tế bị mất đi trong thời gian xe bị tạm giữ, từ ngày 20-7-2019 đến 26-8-2022 (1.112 ngày) là trên 2,7 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện.

Tuyên bố hành vi hành chính của phường giữ xe là trái luật. Buộc chấm dứt hành vi, trả lại xe cho công ty.

Buộc phường phải bồi thường số tiền sửa chữa, khôi phục xe là hơn 176 triệu đồng. Phường phải bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất số tiền hơn 76 triệu đồng cho công ty.

Doanh nghiệp kháng cáo án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm của TAND TP Đà Nẵng bác kháng cáo của công ty, giữ nguyên án sơ thẩm.

Nhiều thiết bị, máy móc phơi nắng mưa suốt nhiều năm qua - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nhiều thiết bị, máy móc phơi nắng mưa suốt nhiều năm qua - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sau đó, công ty đã đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án. Tuy nhiên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng thấy không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Nếu thắng kiện, chủ đầu tư không chịu thi hành án thì sao?Nếu thắng kiện, chủ đầu tư không chịu thi hành án thì sao?

Tôi mua chung cư hình thành trong tương lai và đã thanh toán 95%. Đến nay đã 2 năm nhưng chủ đầu tư vẫn chưa giao nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên