04/10/2022 18:53 GMT+7

Chiếm đất công nghi làm khu du lịch: Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm

D.TH.
D.TH.

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ tịch UBND TP Tuy Hòa khẩn trương chỉ đạo xử lý nghiêm vụ chiếm đất Nhà nước xây dựng công trình nghi làm khu du lịch.

Chiếm đất công nghi làm khu du lịch: Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Một hạng mục xây dựng trên đất Nhà nước quản lý mà ông N.D.A.T. chiếm dụng - Ảnh: KHÁNH DIÊU

Chiều 4-10, ông Võ Cao Phi - chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên - ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gởi chủ tịch UBND TP Tuy Hòa liên quan vụ chiếm đất Nhà nước ở khu đồi thuộc thôn Chính Nghĩa (xã An Phú, TP Tuy Hòa) để xây dựng các công trình trái quy định pháp luật.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ tịch UBND TP Tuy Hòa khẩn trương chỉ đạo xử lý nghiêm, không để kéo dài vụ việc sai phạm; có văn bản báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phản hồi cho báo chí trước ngày 20-10-2022.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, ông N.A.D.T. (ở phường 9, TP Tuy Hòa) đến khu đồi ở thôn Chính Nghĩa và chiếm hơn 16.200m2 đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý và làm nhiều công trình nghi là mở điểm du lịch sinh thái.

Gần đó, ông N.Q.B. (cũng ở phường 9) chiếm hơn 20.700m2 các loại đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng, đất phi nông nghiệp do Nhà nước quản lý để xây dựng nhà sàn, nhà ở kiên cố, trồng các loại cây.

Hai ông T. và B. đã bị chủ tịch UBND TP Tuy Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào cuối tháng 7 và tháng 8-2022. Nhưng họ không chấp hành mà vẫn tiếp tục tổ chức xây dựng.

Ngày 3-10, đoàn kiểm tra của UBND TP Tuy Hòa đến hiện trường, lập biên bản tạm giữ các loại vật liệu, gỗ… trong khuôn viên đất mà ông T. chiếm; còn ông B. thì khóa cổng, đoàn kiểm tra không làm việc được.

Cũng trong ngày 3-10, đoàn kiểm tra phát hiện trong khu vực này có một công trình nhà ở đang xây dựng có diện tích khoảng 50m2 trên đất do Nhà nước quản lý, nên tổ chức cưỡng chế tháo dỡ ngay.

Tại sao công trình mới phát hiện chỉ xây trên diện tích 50m2 nhưng đã cưỡng chế "nóng" ngay, trong khi hai diện tích đất bị chiếm dụng còn lại hàng chục ngàn mét vuông, xây dựng nhiều công trình trái quy định pháp luật lại không tổ chức cưỡng chế?

20221004 cuong che

Công trình nhà ở đang xây dựng trên khu đồi thuộc thôn Chính Nghĩa (xã An Phú, TP Tuy Hòa) bị phát hiện, cưỡng chế tháo dỡ "nóng" vào ngày 3-10 - Ảnh: KHÁNH DIÊU

Giải thích thắc mắc này, ông Nguyễn Công Thành - phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa - nói rằng công trình mới phát hiện vừa xây dựng khoảng 3-4 ngày, khối lượng thực hiện chưa lớn, vì vậy lãnh đạo TP chỉ đạo cưỡng chế ngay để không phát sinh thêm phức tạp, đồng thời cho thấy sự cương quyết xử lý của chính quyền.

Còn đối với hai diện tích đất lớn mà ông T. và ông B. chiếm để xây dựng các công trình kiên cố, ông Thành nói do việc phát hiện muộn, khi các công trình đã xây dựng nhiều, nên TP đã xử phạt vi phạm hành chính theo quy trình, buộc người vi phạm phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng đất ban đầu và trả lại cho Nhà nước.

"Hiện nay TP Tuy Hòa đang lập phương án cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính nếu hai người chiếm đất Nhà nước xây dựng công trình trái phép nêu trên không thực hiện. Lãnh đạo TP Tuy Hòa chỉ đạo xử lý cương quyết đối với các trường hợp này" - ông Thành khẳng định.

Chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất Nhà nước nghi để làm điểm du lịch Chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất Nhà nước nghi để làm điểm du lịch

TTO - Không chấp hành quyết định xử phạt hành chính, người chiếm đất tiếp tục cho thi công các công trình nghi làm điểm du lịch trên đất do Nhà nước quản lý.


D.TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên