13/07/2023 10:39 GMT+7

Chiếm đoạt tiền tỉ từ lừa kinh doanh thực phẩm chức năng

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt xóa đường dây chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng từ việc lừa kinh doanh thực phẩm chức năng trên mạng.

Các bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng qua mạng - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Các bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng qua mạng - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Ngày 13-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Trong số các bị can bị khởi tố, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt 9 bị can để tạm giam; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can và lệnh truy nã bị can Lê Thị Thủy - một trong những người cầm đầu hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, có tổ chức.

Kết quả điều tra xác định năm 2018, Tạ Tùng Lâm (29 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đứng ra thành lập Công ty TNHH WallStreet có trụ sở tại quận Đống Đa, TP Hà Nội với ngành nghề chính là kinh doanh thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Cuối năm 2021, Lâm cùng với Lê Thị Thủy (29 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) lập ra nhóm "VIDA Group" chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Đồng thời, lập trang Facebook bán hàng online lấy tên "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group" và thành lập khoảng 120 chi nhánh (mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên) để hoạt động lừa đảo.

Cụ thể, những người trong đường dây này dựng các video, hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang nhằm bán hàng, giao dịch qua chuyển phát nhanh.

Để tăng sức hút, đường dây này tung thêm "gói bảo hành" chữa bệnh trong 10 năm với việc mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng.

Sau khoảng 2-3 năm khỏi bệnh thì số thuốc miễn phí còn lại của các năm sẽ được công ty hỗ trợ bán ra thị trường với số tiền 100-290 triệu đồng và số tiền này khách hàng sẽ là người được hưởng.

Nhiều xe sang, tiền mặt cùng các tang vật khác trong vụ án bị niêm phong, thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Nhiều xe sang, tiền mặt cùng các tang vật khác trong vụ án bị niêm phong, thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Tuy nhiên, để nhận được số tiền này thì công ty đưa ra nhiều lý do yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền kèm "lời hứa" khoản tiền bị hại đã nộp sẽ được hoàn lại, nhưng thực tế sau đó mất hút.

Để triệt xóa đường dây này, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 trường hợp, thu giữ và niêm phong số tiền mặt hơn 7,4 tỉ đồng, 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá 2,58 tỉ đồng.

Ngoài ra còn có 20 lượng vàng, hai vòng vàng cùng nhiều ô tô thuộc hạng sang kèm những tang vật khác có liên quan.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh Ngày không tiền mặt tặng 1,99 triệu đồngCảnh báo lừa đảo mạo danh Ngày không tiền mặt tặng 1,99 triệu đồng

Một chiến dịch lừa đảo mới đang được kẻ xấu phát tán qua email đến nhiều người dùng, với nội dung mạo danh Ngày không tiền mặt tặng tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên