13/05/2020 15:49 GMT+7

Chiến sĩ nghĩa vụ công an dùng súng bắn xuyên đùi đồng đội

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Nhóm chiến sĩ nghĩa vụ công an được phân công trực bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh Vĩnh Long đã lời qua tiếng lại. Sau đó một người lấy súng bắn xuyên đùi đồng đội.

Chiến sĩ nghĩa vụ công an dùng súng bắn xuyên đùi đồng đội - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Lê Trọng Nhân tại tòa - Ảnh: C.H.

Ngày 13-5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Lê Trọng Nhân (22 tuổi, ngụ ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nhân là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long được phân công nhiệm vụ ca trực bảo vệ mục tiêu tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 26-10-2019, chỉ huy yêu cầu Nhân đổi ca trực với Trần Hữu Vinh. Nhân đồng ý và Vinh đến nhận ca trực.

Sau đó, Nhân mang súng quân dụng có ký hiệu MP5 lên phòng nghỉ tập thể. Tại đây, Nhân gặp chiến sĩ Lý Hùng đang mang giày thể thao bước qua phòng của mình.

Nhân hỏi: "Sao mày mang giày qua phòng tao?", Lý Hùng đáp: "Thích mang đó sao!". Nhân nổi nóng lấy khẩu súng MP5 lên đạn bóp cò làm súng nổ, đạn bay xuyên từ đùi trái qua đùi phải của Lý Hùng gây thương tích 34%.

Tại tòa, Nhân thừa nhận hành vi phạm tội và có lời khai tương tự với cơ quan điều tra. Phía bị hại và gia đình cho rằng giữa hai người là đồng đội và không có mâu thuẫn gì, chỉ do lời qua tiếng lại nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện KSND đưa ý kiến hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm khắc. Nhưng trong quá trình điều tra, cũng như tại tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, chủ động khắc phục thiệt hại. 

Phía gia đình bị hại cũng yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt thấp nhất cho bị cáo nên đề nghị mức án từ 6 đến 8 năm tù giam. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhân 4 năm tù giam.

Hai bên tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Thiếu úy biên phòng nổ súng bắn đồng đội đã tự sát Thiếu úy biên phòng nổ súng bắn đồng đội đã tự sát

TTO - Vào lúc 20h43 tối 15-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - phó tư lệnh Bộ đội biên phòng - cho biết thiếu úy Đạt đã tự sát ngay trong đồn.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên