20/04/2023 12:43 GMT+7

Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 7%/năm, thu nhập người dân đạt 7.500 USD vào năm 2030

Ngày 20-4 tại Hà Nội, Chính phủ đã công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, với mục tiêu đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 7%/năm, thu nhập người dân đạt 7.500 USD vào năm 2030 - Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, sáng 20-4 tại Hà Nội - Ảnh: VGP

Đây là lần đầu tiên Chính phủ công bố quy hoạch tổng thể phát triển quốc gia giai đoạn 10 năm, với tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới và giá trị mới.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa nước ta thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong giai đoạn 2021-2030, Chính phủ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7%/năm, đến năm 2030 GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD.

Về không gian phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ chia cả nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội, gồm: Trung du và Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và Đồng bằng sông Cửu Long.

Và xác định phát triển 4 vùng động lực quốc gia là: Vùng động lực phía Bắc, Vùng động lực phía Nam, Vùng động lực miền Trung và Vùng động lực Đồng bằng sông Cửu Long, với các cực tăng trưởng tương ứng Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Đồng thời, trong giai đoạn 2021-2030 Chính phủ sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển các hành lang kinh tế Bắc - Nam và 2 hành lang kinh tế Đông - Tây là Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, và Mộc Bài - TP.HCM - Vũng Tàu.

Phát biểu tại hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu tiên được xây dựng ở nước ta là quy hoạch vừa mang tính tổng thể, vừa mang tính chiến lược, bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và được lập cho 10 năm.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành địa phương sau khi có quy hoạch, phải xây dựng các dự án, đề án cụ thể, bố trí nguồn lực để thực hiện, mang lại hiệu quả cân đong đo đếm được, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, vì mục tiêu đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời gian tới.

Đó là quán triệt nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia để thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh đã phê duyệt hoặc đang thẩm định, đang lập, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các cấp quy hoạch.

Ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia; xây dựng cơ chế, chính sách; thu hút đầu tư phát triển; phát triển nguồn nhân lực; chăm lo công tác an sinh xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với khoa học, công nghệ và môi trường; huy động nguồn lực tài chính thực hiện quy hoạch; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chuẩn bị 12 năm vì sao TP.HCM vẫn chưa quy hoạch quảng cáo?Chuẩn bị 12 năm vì sao TP.HCM vẫn chưa quy hoạch quảng cáo?

Quảng cáo ngoài trời hiệu quả nhất chính là các khu vực dọc đường đi lại, hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên Luật giao thông đường bộ chỉ cho sử dụng tạm để dựng quảng cáo trong 6 tháng nên nhiều tỉnh thành không thể quy hoạch quảng cáo được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên