04/01/2024 14:59 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar ân xá hơn 9.000 tù nhân

Chính quyền quân sự Myanmar ân xá hơn 9.000 tù nhân, trong ngày ân xá thường niên nhân Ngày Độc lập 4-1. Cùng ngày, 5 người Trung Quốc bị thương do đạn lạc từ vùng xung đột Myanmar.

Binh sĩ Quân đội giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) tại miền bắc bang Shan, phía bắc Myanmar hồi tháng 12-2023 - Ảnh: AFP

Binh sĩ Quân đội giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) tại miền bắc bang Shan, phía bắc Myanmar hồi tháng 12-2023 - Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 4-1, Hội đồng Hành chính nhà nước (theo cách gọi của chính quyền quân sự Myanmar) cho biết họ đã ân xá cho 9.652 tù nhân tại các nhà tù, trại giam nhân Ngày Độc lập lần thứ 76, và để “đề cao hòa bình trong trái tim và tâm trí của người dân nước này”.

Theo Hãng tin AFP, trong một tuyên bố riêng, chính quyền quân sự Myanmar cho biết 114 tù nhân nước ngoài cũng nằm trong danh sách những người được ân xá, “vì các mối quan hệ song phương và vì lý do nhân đạo”.

Các tù nhân nước ngoài sau khi được ân xá sẽ bị trục xuất khỏi Myanmar.

Sự kiện truyền thống này diễn ra kể từ khi quân đội lên nắm chính quyền sau cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2021.

Những năm trước, Ngày Độc lập ở Myanmar được đánh dấu bằng một cuộc diễu hành ở thủ đô Naypyadaw, sau đó là bài phát biểu của người đứng đầu chính quyền quân sự - Thống tướng Min Aung Hlaing.

Tuy nhiên, ông Min Aung Hlaing đã vắng mặt trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Độc lập năm nay, và một người cấp dưới sẽ đọc bài diễn văn đã được vị lãnh đạo chính quyền quân sự chuẩn bị sẵn trước đó.

Vài tháng qua, chính quyền quân sự Myanmar đang phải đối mặt với sự phản kháng ngày càng gia tăng từ các nhóm liên minh nổi dậy ở khu vực biên giới miền bắc nước này.

Liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc tuyên bố đã chiếm được một số vị trí quân sự và trung tâm biên giới quan trọng trong hoạt động thương mại giữa Myanmar và Trung Quốc, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho chính quyền quân sự.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc hồi giữa tháng 12, hơn 600.000 người ở Myanmar đã phải sơ tán đến nơi khác từ khi giao tranh xảy ra hôm 27-10-2023.

Hồi đầu tháng 12-2023, đại diện chính quyền quân sự Myanmar đã gặp các nhóm nổi dậy, với Trung Quốc làm trung gian, nhưng cả hai bên dường như vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Đạn lạc ở vùng xung đột Myanmar làm năm người Trung Quốc bị thương

Cũng trong ngày 4-1, năm người thị trấn Nam Sơn (Trung Quốc), gần Myanmar, bị thương do đạn pháo bay lạc từ từ Laukkai, thuộc vùng tự trị Kokang (Myanmar), theo Hãng tin Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc rất lấy làm tiếc về vụ việc trên.

Trước tình hình bất ổn, chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu công dân Trung Quốc tránh đi du lịch đến khu vực miền bắc Myanmar, đồng thời kêu gọi những công dân Trung Quốc còn ở khu vực xung đột phải nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn, hoặc quay trở về Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột phải kiềm chế tối đa và hạ nhiệt tình hình ở miền bắc Myanmar.

Trung Quốc kêu gọi người dân rời khỏi vùng xung đột nghiêm trọng tại MyanmarTrung Quốc kêu gọi người dân rời khỏi vùng xung đột nghiêm trọng tại Myanmar

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar vừa kêu gọi người dân nước này rời khỏi vùng xung đột càng sớm càng tốt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên