07/07/2023 18:35 GMT+7

Chợ Đầm tròn Nha Trang - 'đóa sen' cổ kính giữa lòng phố biển

Chợ Đầm tròn (TP Nha Trang, Khánh Hòa) là công trình có kiến trúc độc đáo, mang dấu ấn lịch sử, trở thành một địa chỉ tìm đến của du khách mỗi khi đến với thành phố biển này.

Chợ Đầm tròn nhìn từ trên cao như một bông sen - Ảnh: MINH CHIẾN

Chợ Đầm tròn nhìn từ trên cao như một bông sen - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo các tài liệu, chợ Đầm tròn do kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ thiết kế, được xây dựng vào năm 1970. 

Trong đó, hai khu chung cư A và B hoàn thành xây dựng năm 1972, còn công trình chính là khu chợ Đầm tròn được đưa vào sử dụng từ năm 1974, các mái xếp được xây theo hình chữ V, tượng trưng cho bông sen và những cánh sen. 

Sở dĩ có tên chợ Đầm vì chợ nằm trên một cái đầm cũ, ăn thông ra cửa sông Cái, dưới chân cầu Hà Ra.

Từ lâu chợ Đầm tròn đã là một địa danh không chỉ phục vụ mua sắm, mà còn là điểm du lịch nổi tiếng và là một trong những biểu tượng của TP Nha Trang.

Chợ Đầm tròn là nơi du khách thường tìm đến khi đi du lịch tại Nha Trang - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Chợ Đầm tròn là nơi du khách thường tìm đến khi đi du lịch tại Nha Trang - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Mái vòm chợ được thiết kế, xây hình tròn như đài sen, được cho là một kiến trúc độc đáo - Ảnh: MINH CHIẾN

Mái vòm chợ được thiết kế, xây hình tròn như đài sen, được cho là một kiến trúc độc đáo - Ảnh: MINH CHIẾN

Vào năm 2014, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho thực hiện dự án xây dựng khu chợ mới bên cạnh với mục đích đưa tiểu thương ở chợ Đầm tròn vào đó kinh doanh, đồng thời cho phá dỡ chợ Đầm tròn.

Song cho đến nay còn chợ Đầm tròn không đập bỏ được vì các tiểu thương không chịu vào buôn bán ở chợ mới, khiếu nại liên tục kể từ năm 2015, đề nghị giữ lại chợ Đầm tròn.

Từ tháng 4-2021, TP Nha Trang cưỡng chế chấm dứt kinh doanh, đóng cửa chợ Đầm tròn, nhưng việc khiếu kiện của tiểu thương vẫn chưa kết thúc. 

Các tiểu thương vẫn bám trụ bán xung quanh vành đai chợ. 180 hộ kinh doanh trong số 255 điểm kinh doanh trong chợ Đầm tròn chưa đồng ý đăng ký điểm kinh doanh trong chợ Đầm mới và không chịu di dời.

Họ còn gửi đơn đến TAND tỉnh Khánh Hòa khiếu kiện về việc bị ngừng cung cấp điện; thực hiện rào chắn khu vực vành đai xung quanh chợ, đóng một số cửa chợ Đầm.

Công nhân tu sửa cổng chợ Đầm - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Công nhân tu sửa cổng chợ Đầm - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Mái vòm giao nhau giữa chợ cũ và chợ mới vô tình làm bóng râm che mát cho người đi lại - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Mái vòm giao nhau giữa chợ cũ và chợ mới vô tình làm bóng râm che mát cho người đi lại - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Du khách và tiểu thương mua bán tại vành đai chợ Đầm - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách và tiểu thương mua bán tại vành đai chợ Đầm - Ảnh: MINH CHIẾN

Bên trong chợ Đầm tròn trước khi bị đóng cửa (ảnh chụp hồi tháng 8-2020) - Ảnh: MINH CHIẾN

Bên trong chợ Đầm tròn trước khi bị đóng cửa (ảnh chụp hồi tháng 8-2020) - Ảnh: MINH CHIẾN

Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có kết luận đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phá dỡ công trình chợ Đầm tròn Nha Trang theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn công trình.

Ban thường vụ Tỉnh ủy lưu ý chợ Đầm tròn Nha Trang là công trình có kiến trúc độc đáo, mang dấu ấn lịch sử - văn hóa của thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Do đó, cần tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trước khi quyết định phá dỡ; đồng thời cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo của tiểu thương chợ Đầm theo đúng quy định của pháp luật.

Phá dỡ chợ Đầm tròn Nha Trang: lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa họcPhá dỡ chợ Đầm tròn Nha Trang: lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học

Đó là một trong các nội dung Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa kết luận. Vì “chợ Đầm tròn Nha Trang là công trình có kiến trúc độc đáo, mang dấu ấn lịch sử - văn hóa của TP Nha Trang, Khánh Hòa”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên